Trạm không gian quốc tế sẽ chìm xuống biển

Trạm không gian quốc tế sẽ chìm xuống biển
TPO - Cơ quan Vũ trụ của Nga (Roscosmos) vừa thông báo, Trạm Không gian Quốc tế (ISS) cách mặt đất 200 dặm, mà Mỹ đã đổ hàng tỉ USD để hỗ trợ xây dựng và duy trì, sẽ được nhấn chìm xuống biển Thái Bình Dương vào năm 2020.

“Chúng tôi buộc phại nhấn chìm ISS xuống biển. Chúng tôi không thể duy trì nó trong quỹ đạo vì quá phức tạp, quá tốn kém và là một vật thể nặng nề” - Vitaly Davydov - Phó giám đốc Roscosmos nói trong một cuộc phỏng vấn đăng tải trên trang web của tổ chức này.

“Chúng tôi và các đối tác đã đạt được sự nhất trí rằng, ISS sẽ duy trì nhiệm vụ đến năm 2020”.

Việc xây dựng ISS tiêu tốn hàng trăm triệu USD, nhưng còn phải chi hàng tỉ USD khác để đưa các tàu con thoi mang các mô-đun của ISS vào quỹ đạo.

ISS được Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng đại diện đến từ Canada, các thành viên của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), các nhà khoa học Nhật Bản và Nga, xây dựng từ 29-1-1998.

Khi được hỏi liệu sẽ xây một trạm không gian mới nữa không, Davydov trả lời rất có khả năng.

Năm 2001, Nga cũng từng khai tử trạm không gian Mir, cho chìm xuống Thái Bình Dương sau 15 năm hoạt động.

Vũ Kiều
Theo yahoo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG