Trăm đường khổ vì rét

Trăm đường khổ vì rét
TPO – Nhiều năm rồi miền Bắc mới có một đợt rét đậm kéo dài đến vậy. Nhiệt độ xuống quá thấp khiến cuộc sống của không ít người đảo lộn.

Trăm đường khổ vì rét

TPO – Nhiều năm rồi miền Bắc mới có một đợt rét đậm kéo dài đến vậy. Nhiệt độ xuống quá thấp khiến cuộc sống của không ít người đảo lộn.

Dù trời giá rét nhưng tình trạng tắc đường vẫn không hề giảm
Dù trời giá rét nhưng tình trạng tắc đường vẫn không hề giảm. Ảnh: minh họa- Internet

Nhiệt độ ở nhiều vùng núi phía Bắc như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Sa Pa xuống tới mức âm độ. Ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành đồng bằng khác, nhiệt độ cũng chỉ giao động từ 6-8 độ cùng trời mưa khá nặng hạt ở nhiều nơi khiến giá rét thêm tê buốt, lạnh cóng.

Thực hiện quy định của ngành giáo dục về bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét, nên hầu hết các trường tiểu học, nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn Hà Nội phố đều cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, con cái phải nghỉ học, thiếu người trông cũng đã tác động không nhỏ tới công việc của người lớn. Cảnh phải nghỉ làm ở nhà trông con hoặc “mắt trước mắt sau” tranh thủ thời gian để đảo qua nhà trông con đã khiến nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lâm vào cảnh vắng vẻ.

Anh Nguyễn Sơn, Giám đốc một công ty tin học cho biết, công ty của anh chỉ có 9 nhân viên nữ, vậy mà từ đầu tuần tới nay đã có 6 người xin nghỉ việc dài ngày để ở trông con vì trời quá lạnh, khiến hoạt động của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Mặc dù nhiều khi trời mưa và lạnh, nhưng vẫn xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố của Hà Nội. Đặc biệt là vào các giờ cao điểm buổi sáng, buổi trưa hay tan tầm buổi chiều, các tuyến phố như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Cầu Giầy, Trần Duy Hưng, Kim Mã, Láng Hạ… nhiều khi phương tiện giao thông bị ùn tắc kéo dài.

Theo CSGT cho biết, tắc đường đột biến và kéo dài trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội là do lượng phương tiện ô tô cá nhân, xe taxi, xe buýt tham gia giao thông tăng mạnh do nhiều người sử dung vì ngại đi xe máy trong trời rét.

Thậm chí chiều 15-1 dù là thứ 7 nhưng cả đoạn đường đê La Thành vẫn tắc nghẽn nhiều giờ, hay như ngã tư Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh, dòng người luôn chật cứng. Chị Mai Thị Nguyệt ở ngõ 130 Đốc Ngữ cho biết, người thân của chị đi chuyến tầu lúc 19 giờ tại ga Hà Nội nhưng dù đã “dự phòng” không dám đi taxi mà phải gọi xe ôm nhưng xuất phát tại nhà lúc 17 giờ mà hơn một tiếng đồng hồ cả nhà chị mới tới được ga Hà Nội dù quãng đường chưa đầy 4km.

Thời điểm này, tại nhiều bệnh viện lớn của Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền núi phía Bắc, số người phải nhập viện vì giá rét tiếp tục tăng mạnh. Chỉ riêng bệnh viện Nhi trung ương, trung bình mỗi ngày có hơn 1000 bệnh nhi tới khám, chủ yếu là viêm đường hô hấp, tiêu chảy và sốt cao. Còn ở Viện Lão khoa Quốc Gia, số người già phải nhập viện cũng đã tăng tới 300 cụ/ngày, trong đó số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và viêm phổi tăng trên 20%.

Trước tình hình rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần phải hết sức cẩn thận để phòng tránh các tai nạn thường gặp như : ngộ độc khí CO do đốt than tổ ong trong phòng kín, bỏng lửa, trẻ ngạt thở do mặc quá nhiều quần áo ấm hoặc do đèo xe máy đi ngoài trời rét.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Nơi xếp hàng chờ khám, buồng khám, buồng điều trị phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi... đảm bảo người bệnh được giữ ấm.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG