Trả hồ sơ, điều tra lại vụ án liên quan bị cáo tố chi 2,7 tỷ đồng 'chạy án'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận định cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Bình cáo buộc nhóm của Phan Sinh Thành phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản” còn nhiều tình tiết cần phải điều tra làm rõ, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Bình quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 12/7, sau khi nghe cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Bình buộc tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, cả 6 bị cáo trong nhóm Phan Sinh Thành đều kêu oan, họ cho rằng cáo trạng truy tố không đúng bản chất vụ việc, 'đổi trắng thay đen' nhằm ép tội và đề nghị HĐXX tuyên họ vô tội.

Trả hồ sơ, điều tra lại vụ án liên quan bị cáo tố chi 2,7 tỷ đồng 'chạy án' ảnh 1

HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra lại.

Bị cáo Phan Sinh Thành (SN 1982, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) cho rằng, mình không có đánh đập ai để gây thương tích và cũng không ép buộc ai để lấy tiền, tất cả chứng cứ trong hồ sơ vụ án là nguỵ tạo.

Tương tự, bị cáo Ngô Mạnh Linh (SN 1987, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) khẳng định, bản thân không hề đánh ai mà còn bị người khác dùng dao chém vào tay, ống tuýp sắt đánh vào chân (có báo cáo và được lập biên bản tại đồn Biên phòng Roòn), nay lại bị khép tội cố ý gây thương tích.

“Bản thân bị cáo có vợ vừa mới mất, mẹ già thì bị bại liệt, trong lúc con nhỏ chưa đến 2 tuổi nên rất cần ra ngoài để lo cho gia đình. Cán bộ điều tra nói rằng, nếu viết thư xin lỗi sẽ được cho tại ngoại sớm nên bị cáo đành viết theo sự mớm cung của cán bộ” – bị cáo Linh nói.

Trả hồ sơ, điều tra lại vụ án liên quan bị cáo tố chi 2,7 tỷ đồng 'chạy án' ảnh 2

Bị cáo Ngô Mạnh Linh chỉ thương tích bị chém nay đã mờ

Đồng quan điểm với các bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Sinh Thành đề nghị HĐXX nên tuyên họ vô tội, hoặc trả hồ sơ để điều tra lại vì có nhiều vi phạm tố tụng.

Luật sư đặt câu hỏi, bản chất ở đây là gì, mà một vụ án “Cố ý gây thương tích” phải cộng 3 người lại mới đủ 3% thương tật (án ít nghiêm trọng) lại bắt tạm giam đến 6 người, trong đó có người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; rồi vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” thì được khởi tố từ 2 lá đơn nặc danh.

Luật sư bào chữa cho rằng, đây là một vụ cạnh tranh làm ăn không lành mạnh, cài bẫy để hại nhau. Đồng thời giao nộp HĐXX nhiều lá đơn của các thương lái kêu oan gửi lãnh đạo các cấp cho nhóm Phan Sinh Thành.

Trả hồ sơ, điều tra lại vụ án liên quan bị cáo tố chi 2,7 tỷ đồng 'chạy án' ảnh 3

Biên bản của biên phòng ghi nhận Ngô Mạnh Linh có 2 vết thương ở tay và ở chân

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại các nội dung như: Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại quá trình tiến hành các quy trình tiến hành tố tụng của vụ án để đảm bảo tính khách quan; làm rõ có hay không có người gây thương tích cho bị cáo Ngô Mạnh Linh; làm rõ thiệt hại của các bị hại để làm căn cứ khép tội “Cưỡng đoạt tài sản”; làm rõ có hay không có việc ép cung, mớm cung đối với các bị cáo.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Phan Sinh Thành đâm đơn tố cáo Kiểm sát viên phụ trách vụ án nhận 880 triệu đồng trong tổng số 2,7 tỷ đồng mà vợ bị cáo đưa cho người môi giới để “chạy” cán bộ tố tụng làm đúng pháp luật (bị cáo tin mình vô tội).

Sau khi nhận đơn, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt giam người môi giới là Nguyễn Đức Thuận và Kiểm sát viên Lê Đắc Thanh để điều tra về tội danh "Nhận hối lộ".

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.