Trả bớt tiền cướp được để... hiếp dâm khổ chủ

Huấn và Huy tại cơ quan công an
Huấn và Huy tại cơ quan công an
Khi khổ chủ đưa túi đựng tiền chẵn, tên cướp chỉ lấy 800.000 đồng rồi trả lại và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Tin từ VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ngày 2/11, cho biết vừa ra cáo trạng truy tố Hoàng Văn Huấn (SN 1995, quê tỉnh Bắc Kạn) về tội cướp tài sản và hiếp dâm; Hà Văn Huy (SN 1995, ngụ huyện Ea Kar) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 3-4, Huấn và Huy rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Biết bà H có quầy bán tạp hóa ở xã Ea Sô (huyện Ea Kar), lại sống 1 mình nên khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Huấn và Huy mang theo 1 con dao đến quán của bà H. Huy đứng ngoài cảnh giới, còn Huấn đến gọi cửa.

Vừa mở cửa bị Huấn dùng dao đe dọa, bà H lấy túi xách đựng tiền đưa cho tên cướp. Sau khi lấy hết số tiền lẻ, Huấn tiếp tục dùng dao uy hiếp buộc bà H đưa túi đựng tiền chẵn. Huấn chỉ lấy 4 tờ loại tiền 200.000 đồng, số còn lại Huấn trả cho bà H.

 Tiếp đó, Huấn dùng dây để trói bà H nhưng bà H không cho nên Huấn đẩy nạn nhân ngã xuống giường. Sợ hãi, bà H đành nói "Con cất dao đi, con cứ bình tĩnh, con muốn gì thì cô cho con cái nấy". Huấn nghe vậy, tự cởi quần để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, đúng lúc này Huấn lên cơn nghiện nên bỏ đi. Huấn và Huy chiếm đoạt tổng tài sản hơn 1,2 triệu đồng. Đến ngày 1/7, Huấn và Huy bị phát hiện và bắt giữ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG