TPHCM: Tập trung thực hiện giảm tử vong, chặn nguy cơ lây nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM: Tập trung thực hiện giảm tử vong, chặn nguy cơ lây nhiễm
TPO - Các phương án phòng chống dịch COVID-19 đặt ra của TPHCM đến cuối tháng 8 cơ bản đã đạt được mục tiêu. Thời gian tới các giải pháp giảm tử vong, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sẽ được tiếp tục tập trung thực hiện.

Chiều 30/8, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết, chiến lược chống dịch của TPHCM đã đặt ra mục tiêu, từ ngày 15/8 đến 31/8 tập trung kéo giảm tỷ lệ tử vong, không để bệnh chuyển nặng, mở rộng vùng xanh phấn đấu kiểm soát dịch bệnh đối với các quận huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, Quận 5, 7, 11… Từ ngày 1/9 đến 15/9 sẽ cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh.

TPHCM: Tập trung thực hiện giảm tử vong, chặn nguy cơ lây nhiễm ảnh 1

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 diễn ra cẳng thẳng, bước đầu đã đạt được những mục tiêu đề ra.

Theo ông Hải, công tác xét nghiệm khoanh vùng xử lý dịch tại các điểm nóng đã triển khai hơn 1,6 triệu xét nghiệm. Trong một tuần qua hoạt động xét nghiệm tại vùng đỏ, vùng cam đã hoàn tất đang tiếp tục thực hiện tại vùng xanh, vùng vàng để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài ra, chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cũng đạt được những thành quả rất đáng mừng với hơn 6,1 triệu liều đã được tiêm cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Hiện, thành phố dần khép lại đợt tiêm mũi thứ nhất và chuyển sang giai đoạn tiêm mũi thứ hai với mục tiêu sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Tính đến ngày 30/8 toàn thành phố có hơn 210.000 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 40.133 bệnh nhân đang được điều trị, hơn 2.300 bệnh nhân thuộc nhóm nặng và nguy kịch. Mặc dù số ca nhiễm mỗi ngày vẫn ở mức cao, tuy nhiên, số ca bệnh tử vong đang giảm dần

TPHCM: Tập trung thực hiện giảm tử vong, chặn nguy cơ lây nhiễm ảnh 2

Biểu đồ về số liệu bệnh nhân tử vong từ ngày 22/8 đến 29/8 được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, TPHCM công bố.

Ông Phạm Đức Hải thông tin, ở thời điểm ngày đầu tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội số ca tử vong lên tới 340 trường hợp. Đến nay, nhờ tổng hợp các biện pháp triển khai trạm y tế lưu động, các đội phản ứng nhanh ở cấp phường xã, sử dụng thuốc kháng virus nên bước đầu tỷ lệ tử vong đã được kéo giảm. Tính đến ngày 30/8 thành phố đã có 8.869 ca tử vong, trong đó số tử vong trong ngày giảm còn 245 trường hợp.

Từ thực tế trên, ông Đức Hải nhận định, các phương án phòng chống dịch COVID-19 đặt ra của TPHCM đến cuối tháng 8 cơ bản đã đạt được mục tiêu. Để từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh, thời gian tới thành phố tiếp tục đẩy nhanh các phương án, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin và thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tử vong, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm với mục tiêu đến giữa tháng 9 sẽ cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG