Công an thông tin vụ tự xưng Ban chỉ đạo chống dịch, gây rối tại siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
Công an thông tin vụ tự xưng Ban chỉ đạo chống dịch, gây rối tại siêu thị
TPO - Tại cơ quan công an, bước đầu, người đàn ông tự nhận thành viên Ban chỉ đạo chống dịch Quận 7, TPHCM khai nhận được bạn cho mượn thẻ để đưa vợ đi siêu thị...

Chiều 30/8, Thượng tá Hoàng Đình Thạnh, Phó trưởng Công an Quận 7, TPHCM đã tham gia buổi họp báo cung cấp chi tiết thông tin về vụ việc gây rối trên địa bàn quận liên quan đến video được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Công an thông tin vụ tự xưng Ban chỉ đạo chống dịch, gây rối tại siêu thị ảnh 1

Đại diện Công an Quận 7, TPHCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo chiều 30/8.

Theo Thượng tá Đình Thạnh, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 29/8 tại một siêu thị trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7. Ngay sau khi ghi nhận thông tin vụ việc, cơ quan công an đã khẩn trương xác minh làm rõ và mời đối tượng gây rối đến làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng gây rối khai là Hồ Hữu Nhân sống tại một chung cư trên địa bàn phường Tân Phú, quận 7. Theo ông Thạnh, ngày 29/8, ông Nhân chở vợ đi siêu thị với mục đích mua sữa cho con, tại đây đối tượng đã gây rối, rút thẻ tự xưng là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận và đe dọa gọi công an xuống xử lý đối với siêu thị.

“Quá trình điều tra, công an Quận 7 đã chứng minh đương sự Hữu Nhân không phải thành viên ban chỉ đạo của Quận 7 cũng như không phải thành viên của bất cứ ban chỉ đạo phòng chống dịch nào trên địa bàn TPHCM. Thẻ đối tượng sử dụng được bạn cho mượn” – Thượng tá Đình Thạnh thông tin.

Nội dung chi tiết về tấm thẻ đối tượng sử dụng đã được ai cho mượn và các vấn đề liên quan đang được Công an Quận 7 phối hợp với các đơn vị xác minh làm rõ. “Ban Giám đốc Công an TPHCM, Quận ủy Quận 7, UBND Quận 7 đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định pháp luật, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó”- Thượng tá Đình Thạnh nói.

MỚI - NÓNG