TPHCM tạm dừng kiểm tra 'di biến động dân cư' nội thành

0:00 / 0:00
0:00
Các chốt kiểm soát nội thành tạm dừng kiểm tra di biến động dân cư.
Các chốt kiểm soát nội thành tạm dừng kiểm tra di biến động dân cư.
TPO - Sau một ngày triển khai kiểm việc khai báo 'di biến động dân cư' lưu thông qua chốt kiểm soát liên quận, huyện, Công an TPHCM đã tạm dừng việc này để tránh gây ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát.

Chiều 15/8, nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 liên quận, huyện ở TPHCM đã tạm dừng việc kiểm tra mã QR 'di biến động dân cư', người dân lưu thông qua chốt chỉ cần xuất trình 'giấy thông hành'.

Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra giấy đi đường và cho người dân lưu thông nhanh chóng để tránh tình trạng ùn ứ.

Tương tự, tại chốt kiểm soát trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, trong sáng cùng ngày lực lượng chức năng vẫn kiểm tra khai báo di chuyển nội thành nhưng trong buổi chiều, hoạt động này đã tạm dừng để tạo điều kiện cho người dân lưu thông.

Một cán bộ tại chốt kiểm soát cho biết, đã nhận được yêu cầu tạm dừng kiểm tra mã QR 'di biến động dân cư' từ chiều 15/8, hiện tại lực lượng chỉ kiểm tra giấy đi đường của người dân để tránh gây ùn ứ tại chốt kiểm soát.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC06), Công an TPHCM cho biết, thành phố chỉ dừng kiểm tra mã QR di biến động dân cư ở các chốt kiểm soát nội thành, các chốt ở giáp ranh với các tỉnh, thành khác như TP Thủ Đức giáp tỉnh Đồng Nai, huyện Bình Chánh giáp với Long An,… vẫn duy trì kiểm tra.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM, các chốt kiểm soát liên quận, huyện và TP Thủ Đức tạm dừng kiểm tra nhưng 12 chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM vẫn duy trì kiểm tra mã QR 'di biến động dân cư' và tình hình giao thông ở các chốt này vẫn thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.