TPHCM khẩn cấp dừng hoạt động chợ đầu mối Hóc Môn

0:00 / 0:00
0:00
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tạm dừng hoạt động trong 7 ngày, từ 28/6 để phòng chống dịch
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tạm dừng hoạt động trong 7 ngày, từ 28/6 để phòng chống dịch
TPO - Các hoạt động tập kết, giao thương trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng trong 7 ngày, kể từ ngày 28/6 để phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19.

Tối 26/6, UBND huyện Hóc Môn có văn bản khẩn đề nghị tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Quyết định có hiệu lực từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.

Chính quyền địa phương cho biết thời gian qua, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có 19 trường hợp dương tính SAR-CoV-2. Do đó, việc tạm dừng hoạt động khu chợ trong 7 ngày nhằm tạo điều kiện cho ban quản lý chợ chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, nhà chức trách giao cơ quan quản lý chợ đầu mối Hóc Môn thực hiện công tác phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ. Đơn vị này phối hợp Sở Công thương, UBND huyện xây dựng kế hoạch xử lý tình huống phòng dịch khi chợ hoạt động trở lại.

UBND huyện Hóc Môn đề nghị đơn vị quản lý chợ thông tin cho tiểu thương biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, đến tay người tiêu dùng trong thời gian ngừng hoạt động.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chiều 25/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết tình hình lây nhiễm nCoV tại các chợ đầu mối ở TP.HCM khá phức tạp, số lượng ca mắc tăng cao.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng thà hy sinh một thời gian ngắn 5-7 ngày còn hơn để duy trì những chợ truyền thống, đặc biệt là chợ đầu mối hoạt động dẫn đến lây lan dịch bệnh như vừa qua.

Còn Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 10 của UBND TPHCM tuy có kết quả nhưng tình hình dịch còn quá phức tạp. Chỉ thị 10 gần như đã thực hiện đầy đủ các biện pháp của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ còn cho phép các chợ truyền thống hoạt động.

Theo Phó Thủ tướng, cần phải cấm các chợ truyền thống từ 5-7 ngày. “Phải cắn răng chấp nhận. TPHCM phải rút kinh nghiệm từ chợ hải sản Vũ Hán. Nếu mất kiểm soát sẽ rất nguy hiểm. Dịch bệnh không chỉ lây trong TPHCM mà lan xuống các tỉnh”, Phó Thủ tướng nói

Đến thời điểm này, TPHCM ghi nhận có nhiều ca mắc COVID-19 tại chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Bình Điền, chợ Sơn Kỳ, Kim Biên...

MỚI - NÓNG