TPHCM: Hàng Tết tấp nập về chợ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tính đến thời điểm này, lượng hàng hóa đổ về các chợ đầu mối ở TPHCM đã tăng hơn 30% và sẽ còn lên cao, tuy nhiên giá cả lại rất ổn định để phục vụ người dân mua sắm cho Tết Nguyên đán 2023.
TPHCM: Hàng Tết tấp nập về chợ ảnh 1
Hàng Tết tấp nập về chợ đầu mối TPHCM, tăng gần 100%/. Ảnh: U.P

Nhập hàng ngày đêm

Vừa xuống một xe tải đầy trái cây gồm bưởi, cam, quýt… từ miền Tây, bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương ngành hàng trái cây chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vui vẻ cho biết, trước đó 2 tuần, sức mua còn ì ạch nhưng từ 23 tháng Chạp đến nay, bạn hàng gọi điện đặt hàng rất nhiều. “Chúng tôi rất mừng khi người dân đã bắt đầu mua sắm Tết. Chúng tôi cũng đang liên lạc với nhà vườn cung ứng thêm trái cây bán Tết, ai cũng phấn khởi. Giá cả trái cây đang rất ổn định như quýt đường miền Tây giá 30.000 đồng/kg, nhãn quế 30.000 đồng/kg, cam sành 12.000 đồng/kg…, có thể giá này sẽ không tăng trong ba ngày cuối cùng giáp Tết” - bà Lan nói.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh tại chợ, ông Nguyễn Nhu, Phó giám đốc Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết, lượng hàng về chợ đang dần bước vào cao điểm. Với 1.424 điểm kinh doanh, dự kiến từ ngày 25-28 Tết, lượng hàng nhập chợ sẽ tăng dần, trong đó lượng rau dao động 1.800-2.000 tấn/ngày (tăng 20% so với ngày thường), trái cây khoảng 2.200-4.000 tấn/ngày (tăng 100%). “Ngày 27 Tết được nhận định là ngày cao điểm với lượng hàng nhập chợ khoảng 6.000 tấn, tăng 28% so với cao điểm Tết năm ngoái. Đối với hoa, dự kiến lượng nhập phục vụ Tết dao động 250-300 tấn/ngày. Công ty đang bám sát diễn biến tại chợ để điều chỉnh thích hợp, đồng thời vận động thương nhân và yêu cầu tăng cường quản lý về chất lượng hàng hóa nhập chợ. Chợ đang hoạt động 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết”, ông Nhu nói.

Là chợ đầu mối chuyên về mặt hàng thịt heo lớn nhất TPHCM, ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho hay: “Thịt heo cao điểm có thể tăng 100% so với ngày thường, khoảng 680 tấn/ngày. Các thương lái cho biết các trại nuôi vẫn đảm bảo cung cấp 100% cho thị trường Tết, giá cả không tăng”.

Theo ông Tiển, trong 6 ngày cao điểm (25-30 Tết), lượng hàng nhập chợ tăng khoảng 20% so với ngày thường, riêng ngày 27 Tết được dự báo tăng khoảng 70%, với khoảng 4.000 tấn.

Giảm giá kích cầu

Tại nhiều chợ, siêu thị… khách đến mua sắm đã tăng gấp đôi ngày thường. Chợ Bến Thành (quận 1) đông nghịt khách du lịch những ngày qua. Ông Nguyễn Vĩnh Hà, đội trưởng đội nghiệp vụ chợ Bến Thành cho hay, dù thời điểm này người dân đã bắt đầu về quê ăn Tết nhưng lượng khách đến chợ vẫn đông. Hiện, chợ Bến Thành đang đón khoảng hơn 5.000 lượt khách/ngày, mãi lực tăng 10%-20% so với tháng trước.

“Chúng tôi cố gắng giữ giá tốt nhất đến khách hàng, tuy nhiên những ngày cuối năm, sức mua tăng lên kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá nên mình điều chỉnh nhẹ đôi chút. Sau Tết, các mặt hàng sẽ về giá cũ”, bà Minh Hải (tiểu thương chợ Căn Cứ, quận Gò Vấp) nói.

Tại các siêu thị Satra, Co.op Mart, Emart, Aeon, Big C… sức mua tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Các siêu thị đều tăng thời gian hoạt động; mở thêm quầy phụ; tăng các chương trình khuyến mãi kích cầu hỗ trợ khách hàng. Khách chủ yếu chọn lựa những sản phẩm Tết như thực phẩm khô, bánh mứt, đồ trang trí, dọn dẹp nhà cửa… với ưu đãi giảm giá lên đến 49%.

Rạng sáng 15/1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã kiểm tra hàng Tết tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn. Khi nghe báo cáo lượng hàng về tăng nhanh, ông Đức cho rằng đây là tín hiệu vui bởi sau thời gian dịch COVID-19 bùng phát, TPHCM đang có những bước phục hồi mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm dự kiến phục vụ cho các tháng Tết 2023 gần 40.000 tấn. “Để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, điều tiết hàng hóa kịp thời, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong các dịp cao điểm để không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, mang lại sự an tâm mua sắm Tết cho người dân” - ông Phương nói.

MỚI - NÓNG