TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch

TPO - Sáng ngày 8/4, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM (quận 1) đã diễn ra lễ đón đoàn khách quốc tế lớn với 130 khách quốc tịch Hoa Kỳ đến thành phố tham quan từ khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3.  

Đây là đoàn khách du lịch quốc tế lớn đến với Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm tổ chức Lễ Phát động Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” và đã nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi về lưu trú, ẩm thực và mua sắm…của các doanh nghiệp, thể hiện sự thân thiện và mến khách của Thành phố.

TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 1
Lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế lớn đến tham quan TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức vào sáng ngày 8/4.
TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 2

Đoàn gồm 130 khách quốc tịch Hoa Kỳ đến tham quan. Trong hành trình, đoàn đã chọn Thành phố là điểm dừng chân, lưu trú dài nhất để trải nghiệm và tham quan, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao của Thành phố.

Phát biểu lại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị của Sở Du lịch trong tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và sáng kiến triển khai Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”, ngay sau khi Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố chương trình mở cửa. Sự chủ động chuẩn bị từ rất sớm của ngành du lịch, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành Thành phố, sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao và các cơ quan báo chí đã mang lại kết quả cụ thể là TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn với 130 khách quốc tịch Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện chủ động triển khai cụ thể, sáng tạo các nhiệm vụ đã được giao tại các kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố về mở cửa du lịch và thu hút khách đến Thành phố.

TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 3

Bà Amy Martin, du khách đến từ Hoa Kỳ, chia sẻ: "Tôi ấn tượng với đất nước Việt Nam khi có nhiều phong cảnh đẹp, con người thì thân thiện. Đây cũng là lý do chúng tôi đến đây sau khi Chính phủ Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn ngành du lịch đón khách quốc tế”.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở du lịch TP.HCM nói: "Hoạt động đón đoàn khách quốc tế lớn đến với TP là sự kiện ghi dấu ấn sự trở lại của ngành du lịch TP.HCM, cho thấy Việt Nam và TP.HCM đã trở thành điểm đến được khách du lịch quốc tế quan tâm và đây là tín hiệu cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của TP trong thời gian qua đã bắt đầu có kết quả. Với sự ủng hộ, tín nhiệm đó, ngành du lịch TP.HCM sẽ có thêm động lực để sớm phục hồi và tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu về ngành du lịch Việt Nam".

Thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn khách du lịch quốc tế từ Hoa Kỳ. Thực hiện: Quỳnh Trâm

TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 4
TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 5

Đoàn du khách quốc tế hào hứng khi được thưởng thức tiết mục văn nghệ và màn trình diễn áo dài đặc sắc.

TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 6

Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức trao quà cho du khách.

TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch ảnh 7

Theo chương trình, đoàn sẽ tham quan Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Chợ Bến Thành,…Đặc biệt, đoàn khách cũng tham gia đa dạng hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Áo dài lần thứ 8 năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan