Mở cửa du lịch, hàng ngàn người tham gia giải marathon quốc tế Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 18/3, TP Đà Nẵng khai mạc Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2022 với khoảng 4.000 người tham gia. Đây là một trong những hoạt động mở đầu để đón du khách, khôi phục du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19 của Đà Nẵng. 

Trong số khoảng 4.000 người tham gia giải chạy, có hơn 760 vận động viên và du khách nước ngoài.

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết: Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2022 trở lại sau 2 năm do dịch COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là bước khởi đầu để TP bước vào bình thường mới, mở cửa đón du khách trở lại. Cuộc thi tạo điều kiện cho các vận động viên cũng như nhân dân TP Đà Nẵng có một tinh thần, khí thế sôi nổi để luyện tập thể dục thể thao rộng lớn, tạo tiền đề để TP tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế trong thời gian đến.

“Sự kiện sẽ góp phần tạo ra sức hút du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến của Đà Nẵng đến bạn bè thế giới, thu hút khách du lịch đến TP Đà Nẵng trở lại”, ông Xử phát biểu.

Mở cửa du lịch, hàng ngàn người tham gia giải marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 1

Có khoảng 4.000 người tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022.

Cuộc thi với 5 cự ly bao gồm: chạy 42 km, 21 km, 10 km, 5km và 1,5km. Các vận động viên tham gia chạy trong 2 ngày 19 và 20/3.

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng là giải marathon có quy mô lớn, với đường chạy đạt chuẩn quốc tế, được công nhận bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế.

Theo BTC, mùa giải 2023 cuộc thi dự kiến sẽ chào đón khoảng 4.000 vận động viên quốc tế khi du lịch mở cửa trở lại.

Nhiều hoạt động thể thao để thu hút khách

Nhằm thu hút du khách sau khi mở cửa trở lại, TP Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn trong năm 2022. Ngày 27/3, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” sẽ được diễn ra.

Từ ngày 25-27/3, các màn biểu diễn khinh khí cầu sẽ diễn ra trên tuyến đường Bạch Đằng (khu vực Công viên APEC). 17 quả khinh khí cầu có chiều cao từ 10-22m, đường kính từ 17-18m sẽ trình diễn bay treo lơ lửng ở độ cao gần 50m.

Tiếp đó, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKIDS năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 7-9/5, tại Resort Hyatt, Bãi tắm Sơn Thủy và các tuyến đường ven biển.

Trong tháng 6/2022, cuộc thi Thuyền buồm Đà Nẵng với quy mô cấp quốc gia sẽ được tổ chức trên sông Hàn. Sự kiện đường chạy Sắc màu sẽ diễn ra từ ngày 10-12/6 tại Công viên châu Á và các tuyến đường xung quanh với quy mô khoảng từ 4.000-5.000 người tham dự...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.