TPHCM cùng 24 địa phương quốc tế đối thoại bàn tròn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết thúc hội nghị, các địa phương đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời củng cố những yếu tố đóng vai trò nền tảng cho quan hệ đối tác bền vững, và cùng đề xuất, triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết nhân dân.

Ngày 3/12, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), UBND TPHCM tổ chức Hội nghị thị trưởng toàn thể giữa lãnh đạo TPHCM và các địa phương, tổ chức kết nghĩa, hợp tác quốc tế. Hội nghị là sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TPHCM 2022, diễn ra từ 2-4/12 tại TPHCM.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Bùi Thành Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM; và đại diện 24 địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị hợp tác với TPHCM đến từ nhiều quốc gia như: Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Úc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc,...

TPHCM cùng 24 địa phương quốc tế đối thoại bàn tròn ảnh 1

Hội nghị là sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TPHCM 2022. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TPHCM chọn thời điểm cuối năm 2022 - năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19 để tổ chức sự kiện này với mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương kết nghĩa đi vào chiều sâu, thực chất trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo.

TPHCM cùng 24 địa phương quốc tế đối thoại bàn tròn ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Phan Văn Mãi, TPHCM hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 53 địa phương trải rộng trên cả 5 châu lục. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với các địa phương không những tăng về số lượng mà các hoạt động hợp tác được triển khai ngày càng đa dạng, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần triển khai chính sách đối ngoại quốc gia và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Các địa phương không chỉ hợp tác tốt với nhau lúc thuận lợi mà còn hỗ trợ nhau hết sức chân tình khi gặp khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua. Người Việt Nam chúng tôi có câu “Hoạn nạn mới biết chân tình”.

Thật vậy, những bức thư, điện thăm hỏi, những lời động viên từ những người bạn phương xa, những vật dụng y tế thiết yếu… từ nhiều địa phương quốc tế đã đến với chúng tôi, là nguồn hỗ trợ vô cùng quý báu, tiếp thêm sức lực và tinh thần cho thành phố trong những ngày tháng khó khăn nhất. Chúng tôi luôn trân trọng và ghi nhớ những nghĩa cử cao đẹp này”, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.

TPHCM cùng 24 địa phương quốc tế đối thoại bàn tròn ảnh 3

Quang cảnh buổi đối thoại.

Lần đầu tiên tổ chức Đối thoại hữu nghị, người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng khẳng định, thành phố xem đây là dịp để tri ân các địa phương quốc tế đã hỗ trợ thành phố vượt qua đại dịch và trong quá trình xây dựng, phát triển. Bên cạnh đó, thành phố cũng mong muốn cùng các địa phương chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý tưởng tổ chức sự kiện, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của TPHCM - nơi đầu tàu, động lực phát triển của vùng và cả nước, trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp địa phương.

“Tôi tin tưởng rằng thành công của đối thoại hữu nghị sẽ tạo thành xung lực mới, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của quốc tế với TPHCM, từ đó đưa mô hình hợp tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả”, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh và khẳng định, Việt Nam nỗ lực luôn là điểm đến an toàn, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài, cùng hợp tác và phát triển.

TPHCM cùng 24 địa phương quốc tế đối thoại bàn tròn ảnh 4

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, với tinh thần xác định nguồn lực trong nước là cơ bản, lâu dài, có tính quyết định, nhưng ngoại lực là yếu tố quan trọng cho đột phá và phát triển, Chính phủ Việt Nam chủ trương kết hợp hài hòa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó hết sức coi trọng vai trò, tiềm lực của các địa phương trong hoạt động đối ngoại.

“Việc tăng cường hợp tác quốc tế cho phép các địa phương chủ động thu hút các nguồn lực bên ngoài, triển khai các sáng kiến ý tưởng đáp ứng trực tiếp phù hợp nhất nhu cầu của người dân trên địa bàn”, ông Bùi Thanh Sơn nói.

Kết thúc hội nghị, các địa phương đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời củng cố những yếu tố đóng vai trò nền tảng cho quan hệ đối tác bền vững, và cùng đề xuất, triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết nhân dân.

Từ mối quan hệ hợp tác đầu tiên được thiết lập với Thượng Hải (Trung Quốc) và Manila (Philippines) năm 1994, trong gần 30 năm qua, TPHCM đã không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác cùng 53 địa phương thuộc 22 quốc gia trên khắp 5 châu lục.

Đại dịch COVID-19 và những biến động trên thế giới gần đây cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và kết nối giữa các thành phố của các quốc gia để giải quyết những thách thức chung của nhân loại.

MỚI - NÓNG