TPHCM chỉ còn một điểm phong tỏa vì COVID-19

Người dân đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình vui mừng khi được gỡ phong tỏa (ảnh:HCDC)
Người dân đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình vui mừng khi được gỡ phong tỏa (ảnh:HCDC)
TPO - Chiều 22/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, vừa có thêm một địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa ở quận Tân Bình.

Cụ thể, địa điểm vừa được chính thức gỡ bỏ phong tỏa do liên quan đến COVID-19 là đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình.

Như vậy đến hiện tại, Thành phố chỉ còn 1 địa điểm phong tỏa phòng chống dịch là Lô F, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình.

Theo HCDC, Thành phố đã 11 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng.

TPHCM chỉ còn một điểm phong tỏa vì COVID-19 ảnh 1 Phun xịt, khử khuẩn đường Nguyễn Phúc Chu (ảnh: HCDC)

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC cho biết, từ ngày 5/2, thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện ca chỉ điểm là bệnh nhân 1979. Từ trường hợp chỉ điểm này, từ ngày 7-11/2, Thành phố tiếp tục phát hiện thêm 34 trường hợp nhiễm liên quan đến nhân viên công ty VIAGS. Các xét nghiệm truy vết, xét nghiệm mở rộng giám sát để đánh giá nguy cơ đều có kết quả âm tính.

Thành phố đã thực hiện xét nghiệm giám sát lần 3 cho toàn bộ nhân viên công ty VIAGS cũng đã có kết quả âm tính. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này hiện chỉ còn 2 địa điểm tại quận Tân Bình đang bị phong toả. Chuỗi lây nhiễm này sau ngày 11/2 vẫn đang dừng ở con số 35 trường hợp nhiễm.

TPHCM chỉ còn một điểm phong tỏa vì COVID-19 ảnh 2 Người dân vui mừng khi có kết quả âm tính và hết cách ly (ảnh: HCDC)

Về giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TPHCM sau Tết nguyên đán, Thành phố đã tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp - khu chế xuất - doanh nghiệp. Đã có 154.276 trường hợp khai báo y tế. Trong đó 256 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 23 cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe. Lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu 8.211 trường hợp trong đó 8.055 âm tính, 156 đang chờ kết quả.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC lưu ý: “Dù dịch COVID-19 tại TPHCM về cơ bản đã được kiểm soát nhưng chúng ta luôn phải cảnh giác, không chủ quan lơ là bởi dịch bệnh có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Đồng thời người dân cần trung thực trong khai báo y tế. Nếu khai báo không trung thực sẽ mang đến nguy cơ cho bản thân và cộng đồng”.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người đang cách ly tập trung tại TPHCM là 1.476 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 917 người. 11 ngày qua TPHCM không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.