Tottenham- Liverpool vòng 13 Ngoại hạng Anh: Đại chiến vì ngôi đầu

Liverpool trông cậy vào ngòi nổ Salah
Liverpool trông cậy vào ngòi nổ Salah
TP - Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Liverpool trên sân Anfield là trận cầu tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh rạng sáng 17/12. 

Ngoại hạng Anh 2020/2021 đã đi được 1/3 chặng đường, cả Liverpool và Tottenham đang cho thấy sự ổn định và tính bùng nổ cần thiết của một ứng viên vô địch. Vì thế, cuộc so tài trên sân Anfield rạng sáng ngày 17/12 hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn của hai đội bóng mạnh nhất giải đấu ở thời điểm hiện tại. 

Liverpool và Tottenham đang sóng đôi trên ngôi đầu bảng xếp hạng với cùng 25 điểm sau 12 vòng, nhưng Tottenham xếp trên khi nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Thầy trò HLV Jose Mourinho đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại, nhờ phong độ xuất sắc và sự ăn ý của cặp song sát Son Heung Min - Harry Kane. Họ cũng là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất giải với chỉ 10 lần thủng lưới sau 12 trận. Mourinho đang chứng tỏ cái duyên săn cúp kỳ lạ khi đều thành công với đội bóng của mình trong mùa giải thứ 2 dẫt dắt. Và một Tottenham hiện tại cho thấy cái duyên của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn đang có khả năng cao nối dài. 

 Về phía Liverpool, đội bóng của Jurgen Klopp sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 27 bàn thắng. Trong đó, ngôi sao Mohamed Salah là ngòi nổ chủ chốt trong đội hình nhà đương kim vô địch với 10 bàn chỉ trong 12 trận. Một tin không vui với Liverpool là sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Diogo Jota trong trận đấu với Tottenham, sau khi tuyển thủ người Bồ Đào Nha dính chấn thương nặng đầu gối trong khuôn khổ giải Champions League hồi giữa tuần qua. Trong cuộc đối đầu với FC Midtjylland, Diogo Jota phải rời sân ở phút thứ 87 của trận đấu.

Đích thân HLV Jurgen Klopp đã xác nhận thông tin cầu thủ này phải ngồi ngoài sân cỏ trong 2 tháng tới và bỏ lỡ nhiều trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu với Tottenham. Vắng Jota là thiệt thòi lớn đối với Liverpool. Cầu thủ này đã đập tan mọi nghi ngờ và chứng minh giá trị, kể từ khi gia nhập Anfield từ Wolves, trong kỳ chuyển nhượng hè 2020 với giá 58 triệu USD.

Trong 17 trận chơi cho Liverpool trên mọi đấu trường, Jota đã ghi 9 bàn. Bên cạnh Jota, “The Kop” cũng vắng trung vệ Joel Matip do chấn thương lưng. Như vậy, danh sách bệnh binh của Liverpool đã tăng lên 8 người, sau Virgil Van Dijk, Joe Gomez, James Milner, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri, Konstantinos Tsimikas.

Nghe có vẻ Tottenham đang nắm lợi thế nhiều hơn, nhưng thầy trò HLV Mourinho vẫn cần dè chừng bởi đối thủ của ông-HLV Klopp luôn biết cách xoay xở tốt nhất trong mọi tình huống. Klopp chưa bao giờ giấu giếm tham vọng giúp Liverpool thống trị nước Anh trong một thời gian dài. Đặc biệt, trong nhóm Big Six, Liverpool là đối thủ “kỵ rơ” nhất của Tottenham khi Spurts thua tới 7 trận trong 10 lần đối đầu gần nhất.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...