Top 35 vòng chung kết HHVN 2022: Tài sắc nổi trội

TP - Top 35 cô gái bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2022 đều là những gương mặt ghi dấu ấn nhờ tài năng và nhan sắc. Họ sẽ trải qua nhiều phần thi phụ, các hoạt động bên lề hấp dẫn. Trong số đó là phần thi Người đẹp Nhân ái, sẽ chính thức phát sóng vào ngày 3 và 4/12.

Các cô gái bước tiếp vào vòng Chung kết HHVN 2022 được thành viên Ban giám khảo (BGK) cân nhắc, lựa chọn kỹ càng, công tâm. Thí sinh vượt qua Chung khảo cho thấy sự tiến bộ và biết cách tỏa sáng trong suốt hành trình của cuộc thi. Họ ghi điểm ở cả tài năng và sắc vóc.

Nhiều thí sinh có chỉ số hình thể đẹp, đặc biệt là vòng eo thon như Hoàng Hương Giang (SBD 177), Nguyễn Phương Anh (SBD 093), Bùi Thảo Linh (SBD 010) cùng có số đo eo 57 cm. Trong khi đó, thí sinh có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi là Phạm Giáng My với số đo 56 cm. Cô gái 18 tuổi này từng đăng quang Người đẹp Hoa Lư 2022.

So với những ngày đầu còn rụt rè, Giáng My ngày càng tự tin hơn ở cả kỹ năng trình diễn lẫn giao tiếp, thuyết trình. Chiều cao cũng là yếu tố quan trọng giúp các cô gái sải bước vững vàng và xuất hiện nổi bật trên sân khấu Chung kết toàn quốc. Bùi Thị Hoàng Yến (SBD 232) nằm trong nhóm thí sinh có chiều cao trên 1m70. Người đẹp đến từ Hà Tĩnh tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, chưa có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô chuẩn bị tốt về tinh thần và sức khỏe để bước vào những hoạt động sôi nổi của vòng Chung kết.

“Khi được gọi tên vào Top 35, Yến rất bất ngờ. Sau đó là cảm giác vui mừng và hạnh phúc bởi quá trình nỗ lực tập luyện đã đem lại thành quả như ý muốn. Kết quả này là nguồn động viên để em cố gắng nỗ lực tự tin hơn ở chặng đường tiếp theo”, Hoàng Yến nói. Trong đêm Chung khảo diễn ra 26/11, bố mẹ, người thân của Bùi Hoàng Yến đã tới cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Cuộc thi HHVN 2022 cũng là nơi hội tụ những nhan sắc mộc mạc, giản dị. Phần lớn thí sinh tỏ ra tự tin, hào hứng với phần chấm mặt mộc diễn ra trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Bên cạnh nhan sắc, học vấn luôn là tiêu chí được ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam chú trọng qua từng năm. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo bày tỏ sự vui mừng, bởi thí sinh HHVN 2022 có mặt bằng học vấn cao. Một số thí sinh là thủ khoa đầu vào, đầu ra của trường đại học danh tiếng có mặt trong vòng Chung kết toàn quốc.

Top 35 vòng chung kết HHVN 2022: Tài sắc nổi trội ảnh 1

Thí sinh Trịnh Mỹ Anh (SBD 426, trái) và Lê Thanh Trúc (SBD 121) thực hiện dự án Nét chữ xinh. Ảnh: Phạm Nguyễn

Nguyễn Thị Thanh Tâm (SBD 323) là một trong những thí sinh già dặn nhất của HHVN 2022. Cô tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế phát triển. Từ năm thứ hai đại học, cô gái sinh năm 1998 luôn có mặt trong danh sách 5 sinh viên có thành tích học tập cao nhất lớp. Thanh Tâm cho rằng phương pháp học hiệu quả và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ giúp cô đạt thành tích ấn tượng ở trường đại học.

Học vấn ấn tượng giúp thí sinh Hoàng Hương Giang (SBD 177) được chú ý. Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương Hà Nội là học sinh giỏi 12 năm liền, từng giành giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Cô năng nổ trong các hoạt động của trường, từng giữ chức Phó Bí thư Đoàn trường và trở thành Đảng viên khi đang là nữ sinh lớp 12.

HHVN 2022 bước vào chặng cuối đầy hấp dẫn

Họp báo Chung kết HHVN 2022 diễn ra ngày 2/12, tại Asiana Plaza (Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Đây là sự kiện chính thức khởi động chặng cuối HHVN 2022. Ban Tổ chức công bố, trong thời gian hơn 20 ngày của vòng Chung kết, bên cạnh các sinh hoạt nghiệp vụ và luyện tập do các thành viên BTC và dàn huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia vào 3 cuộc thi thành phần là Người đẹp Biển, Người đẹp Thể Thao và Người đẹp Truyền thông (thông qua hình thức Đối mặt - Head to Head). Các cuộc thi này sẽ được trình diễn ra trước công chúng qua một trong các hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến hoặc ghi hình phát lại.

Trước thềm Chung kết, Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút truyền thông khác - công bố những vật phẩm đăng quang gồm vương miện, ghế, quyền trượng.

Trong đêm Chung kết 23/12, tân Hoa hậu sẽ được trao vương miện cùng giải thưởng 350 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận được giải thưởng là 250 triệu đồng và 200 triệu đồng cùng vương miện.

Bảo Hân

Tài năng, sắc vóc của các cô gái tiếp tục tỏa sáng ở vòng Chung kết toàn quốc. Sau khi hành trình Chung khảo khép lại, 35 thí sinh bắt tay thực hiện các dự án nhân ái, lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Dự án nhân ái tâm huyết

Sau đêm Chung khảo toàn quốc, 35 thí sinh HHVN 2022 bước vào phần thi đầu tiên của vòng Chung kết - Người đẹp Nhân ái. Cả 35 người đẹp lần lượt trình bày về những dự án nhân ái mà mình tâm đắc. Nhiều thí sinh không dùng bằng tiếng Việt mà còn dùng tiếng Anh để trình bày về dự án của mình, trong đó có thể kể đến thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) và Đinh Khánh Hòa (SBD 088).

Ngọc Mai đang là sinh viên trường Đại học Stenden. Cô để lại dấu ấn với thành tích học tập “khủng” khi sở hữu IELTS 8.0 và giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Khánh Hòa - sinh viên Đại học RMIT Hà Nội - có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với trình độ IELTS 6.5.

Top 35 vòng chung kết HHVN 2022: Tài sắc nổi trội ảnh 2

Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (trái) và Đinh Khánh Hòa thuyết trình về dự án nhân ái. Ảnh: Phạm Nguyễn

Trong phần thi Người đẹp Nhân ái, Ngọc Mai và Khánh Hòa cùng tham gia dự án Quán trọ Trăng Khuyết. Quán trọ Trăng Khuyết được xây dựng với mục đích hỗ trợ nơi ăn, chỗ ở cho những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Quán trọ Trăng Khuyết được duy trì theo mô hình mở, không bắt buộc các cụ phải ở cố định. Cụ nào còn khỏe, có thể tự do ra ngoài mưu sinh, với các cụ sức khỏe yếu sẽ được định cư cố định đến cuối đời.

Phần thi Người đẹp Nhân ái để lại nhiều cảm xúc cho nhiều thí sinh. Bùi Thị Hoàng Yến cùng một số thí sinh thực hiện dự án Thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM - nơi những nghệ sĩ cống hiến tận tuỵ an hưởng tuổi già. Đối với Hoàng Yến, dự án nhân ái này là dịp để tri ân những nghệ sĩ lão thành có đóng góp lớn cho nghệ thuật nước nhà. Hoàng Yến từng tham gia một vài dự án nhân ái khi còn học cấp 3, tuy nhiên, tham gia dự án Thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ mang lại cho cô những cảm xúc đặc biệt.

“Đối tượng thăm hỏi là các ông bà, cô bác nghệ sĩ lớn tuổi, cho nên điều quan trọng nhất cần chuẩn bị là tình cảm. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt tràn ngập sự vui mừng của các nghệ sĩ khi chúng tôi đến, khi họ kể lại về con đường làm nghệ thuật đủ đắng cay lẫn hào quang... Tôi mong có thể sớm quay lại thăm ông bà”, Hoàng Yến chia sẻ.

Chương trình truyền hình thực tế Người đẹp Nhân ái được phát sóng vào lúc 20h ngày 3 và 4/12 trên trang facebook Hoa hậu Việt Nam, Báo Tiền Phong, kênh YouTube Sen Vàng TV, Tiền Phong TV và kênh TikTok Hoa hậu Việt Nam.

Tin liên quan