Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết

Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết
TPO - Theo kịch bản chung kết Vietnam’s Next Top Model 2011, các thí sinh sẽ có một tiết mục bay trên không khá ấn tượng, 3 cô gái được đưa đến rạp xiếc TP. HCM để luyện tập cho tiết mục đặc biệt này.

Trực tiếp hướng dẫn các thí sinh lần này là anh Phi Vũ, một trong những diễn viên xiếc kì cựu tại đây. Do đã có kinh nghiệm trong buổi chụp hình tạo dáng bên cần cẩu trên không trung, nên các thí sinh cũng không bỡ ngỡ khi tiếp tục được treo người trên cao.

Tuy nhiên, ở buổi chụp ảnh lần trước, các cô gái chỉ tạo dáng tĩnh tại một vị trí cố định trên cao. Lần này, họ phải tạo chuyển động thật nhiều trong khi được di chuyển qua lại trên không.

Cả 3 thí sinh đều rất thích thú với trải nghiệm mới mẻ lần này. Họ rất háo hức chuẩn bị cho màn trình diễn ấn tượng của mình vào ngày 8-1 tới đây để cống hiến cho khán giả một đêm chung kết ý nghĩa và hết mình nhất.

Chùm ảnh Lê Thúy, Hoàng Thùy, Trà My luyện tập cho màn bay trên không trong đêm chung kết:

Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 1

Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 2
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 3
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 4
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 5
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 6
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 7
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 8
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 9
Top 3 VNTM 2011 sẽ bay trên sân khấu đêm chung kết ảnh 10

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.