Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Philippines năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trường Philippines tăng trưởng mạnh trong năm 2021, đồng thời các mẫu xe Toyota vẫn dẫn đầu danh sách top 10 xe bán chạy.

Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 nhưng thị trường Philippines vẫn tiêu thụ được số lượng ô tô lớn. Theo đó, tổng doanh số bán hàng tại quốc gia này cao hơn khoảng 20% so với năm 2020. Ngoài ra, bảng xếp hạng top 10 mẫu xe bán chạy cũng có nhiều gương mặt quen thuộc.

Trong đó, Toyota vẫn là hãng xe sở hữu nhiều đại diện góp mặt trong danh sách nhất, với 6 vị trí dẫn đầu trong tổng số 7 mẫu góp mặt trong danh sách.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Philippines năm 2021 ảnh 1

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Philippines năm 2021.

Không quá bất ngờ khi Toyota Vios vẫn áp đảo các đối thủ và dẫn đầu top 10 xe bán chạy tại Philippines năm 2021 với doanh số lên tới 35.095 chiếc, tăng mạnh so với con số 25.290 chiếc bán ra vào năm 2020.

Toyota Hilux đứng ở vị trí thứ hai với 18.969 chiếc, tiếp theo là Toyota Wigo với 17.491 chiếc. Mẫu MPV của Toyota - Innova - sau khi thất thế vào năm 2020 vẫn đứng thứ 4 trong năm vừa qua với 13.304 chiếc, Fortuner vươn lên đứng thứ 5 với 12.982 chiếc và đứng thứ 6 là Rush với 12.564 chiếc.

Cắt đứt chuỗi các mẫu ô tô Toyota trong danh sách là Mitsubishi Xpander với 11.342 chiếc, đứng ở vị trí thứ 7. Trong khi đó, Toyota Hiace giảm 3 hạng xuống thứ 8 và chỉ còn 10.273 chiếc bán ra năm 2021. Đứng vị trí thứ 9 là Mitsubishi L300 với 10.147 chiếc, và Nissan Navara đã thành công lọt vào top 10 với tổng số 9.882 chiếc bán ra.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Philippines năm 2021 ảnh 2

Nissan Navara lọt vào danh sách bán chạy.

Đáng chú ý khi một mẫu bán tải khác đã biến mất khỏi top 10, đó chính là Ford Ranger. Mặt khác, Nissan Navara là mẫu xe duy nhất trong top 10 đạt tổng doanh số dưới 10.000 chiếc.

Theo AutoIndustriya
MỚI - NÓNG