Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại xung đột Nga – Ukraine lan rộng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ lo ngại cuộc xung đột Nga – Ukraine có thể leo thang thêm nữa, nghĩa là thế giới đang tiến đến một cuộc chiến tranh rộng hơn.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại xung đột Nga – Ukraine lan rộng ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

Ông Guterres nêu những ưu tiên hành động của mình trong năm nay khi có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, trong đó sẽ tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine, khủng hoảng khí hậu và đói nghèo cùng cực.

“Chúng ta đã bắt đầu năm 2023 với một loạt thách thức chưa từng thấy trong cuộc đời của chúng ta”, ông Guterres nói trước các nhà ngoại giao tại New York.

Ông nhấn mạnh rằng tháng trước, các nhà khoa học và chuyên gia an ninh hàng đầu đã "vặn đồng hồ ngày tận thế” chỉ 90 giây trước nửa đêm, thời điểm gần nhất báo hiệu sự diệt vong của loài người.

Tổng Thư ký nói rằng ông coi đó là dấu hiệu cảnh báo. “Chúng ta cần tỉnh giấc, cần bắt tay vào việc”, ông Guterres nói, rồi nêu ra những vấn đề cấp bách.

Ưu tiên hàng đầu trong danh sách là xung đột Nga – Ukraine, khi cuộc chiến sắp tròn 1 năm.

“Triển vọng hoà bình ngày càng suy giảm. Khả năng leo thang và đổ máu hơn nữa tiếp tục tăng”, người đứng đầu LHQ cảnh báo.

“Tôi sợ không phải thế giới đang mộng du bước vào cuộc chiến rộng hơn, mà sợ rằng họ đang làm như vậy với đôi mắt mở to”, ông nói.

Tổng Thư ký Guterres nhắc đến những mối đe doạ khác, từ cuộc xung đột Israel – Palestine đến Afghanistan, Myanmar, Sahel và Haiti.

“Nếu mọi quốc gia đều thực hiện nghĩa vụ theo Hiến chương LHQ, hoà bình sẽ được bảo đảm”, ông nói.

Người đứng đầu LHQ chỉ trích tình trạng “thiếu tầm nhìn chiến lược” và “thiên kiến” của giới hoạch định chính trị và kinh tế.

“Suy nghĩ ngắn hạn không chỉ vô trách nhiệm và còn là vô đạo đức”, ông nói.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động vì các thế hệ tương lai, ông Guterres nhắc lại lời kêu gọi phải “thay đổi triệt để” nền tài chính toàn cầu.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.