Tổng thống Ukraine khen quân đội sau vụ phá huỷ hệ thống phòng không Nga ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi việc phá hủy hệ thống phòng không của Nga ở Crimea là một chiến thắng trong bài phát biểu hôm 14/9.
Tổng thống Ukraine khen quân đội sau vụ phá huỷ hệ thống phòng không Nga ở Crimea ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Tôi cảm ơn các bạn vì chiến thắng ngày hôm nay, phá hủy hệ thống phòng không của đối phương trên Crimea. Đó là một thành tựu rất có ý nghĩa, làm tốt lắm!”, ông Zelensky nói.

Hãng tin Reuters ngày 14/9 dẫn nguồn Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận quân đội nước này đã phá hủy một hệ thống phòng không Triumph của Nga gần thị trấn Yevpatoriya ở Crimea.

SBU cho biết cơ quan này cùng Hải quân Ukraine đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt gần Yevpatoriya. Cụ thể, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune và máy bay không người lái để phá huỷ tổ hợp phòng không S-400 Triumph của Nga.

“Đầu tiên, các radar và ăng ten của tổ hợp bị máy bay không người lái tấn công. Sau khi các trạm định vị vô tuyến bị vô hiệu hóa, hải quân Ukraine đã sử dụng hai tên lửa hành trình Neptune để tấn công các tổ hợp phóng S300/400 Triumph".

Đáng chú ý, nguồn tin cho biết các hoạt động khác ở Crimea cũng đang được phát triển. Các nhà phân tích quân sự cho biết Ukraine đã cải tiến tên lửa chống hạm Neptune để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào các tàu hải quân và căn cứ của Nga trên bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea, với ít nhất 11 máy bay bị bắn hạ và năm xuồng không người lái khác bị chặn ở Biển Đen

Trước đó một ngày, Ukraine tuyên bố đã làm hư hại hai tàu chiến của Nga trong cuộc tấn công vào xưởng sửa chữa tàu ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea.

Andrii Yusov, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ngày 14/9 cho biết các tàu này là tàu đổ bộ Minsk và tàu ngầm Rostov-on-Don. Theo ông Yusov, các tàu Nga bị hư hại nặng đến mức “không thể sửa chữa”.

Ông Yusov gọi việc tàu đổ bộ bị phá hủy là “tổn thất không thể bù đắp” đối với hạm đội Nga, bởi theo ông, người Nga không còn sản xuất những tàu như vậy nữa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tàu hải quân bị hư hại sẽ được phục hồi hoàn toàn và tiếp tục phục vụ trong hạm đội.

Theo CNN
MỚI - NÓNG