Tổng thống Putin: Quân đội Nga sẽ triển khai ICBM mới vào năm 2020

Tên lửa Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Quân đội Nga dự kiến sẽ triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat vào năm 2020 và đầu đạn siêu thanh Avangard vào năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ.

Thời hạn triển khai 2 hệ thống vũ khí trên được xác nhận bởi Tổng thống Nga Putin hôm 18/5 trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng và các đơn vị sản xuất vũ khí.

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa ông Putin với giới quân đội kể từ sau khi Nga thay đổi nội các.

Sarmat là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Nga, dự kiến sẽ thay thế các ICBM Voyevoda cũ được Moscow sử dụng từ những năm 1970.

Tên lửa này được tuyên bố có khả năng mang trọng tải lớn và có tầm bắn không giới hạn, có thể bắn tới bất cứ đâu trên thế giới.

Còn Avangard, theo RT, là một đầu đạn hạt nhân có thể lướt qua bầu khí quyển với tốc độ siêu âm và không thể bị ngăn chặn bởi các công nghệ phòng thủ hiện đại.

Tên lửa Sarmat dự kiến sẽ mang theo đầu đạn Avangard.

Cả 2 vũ khí này đều đã được Tổng thống Putin giới thiệu hồi tháng 3 trong bài phát biểu liên bang.

Ông Putin nhận định 2 loại vũ khí này cùng một số vũ khí khác hiện đang được phát triển bởi Moscow sẽ khiến cho nỗ lực nhiều thập kỷ qua của Washington nhằm tạo sự đối trọng chiến lược với Nga trở nên thất bại.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.