Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên liên quan đến xung đột ở Ukraine, nhưng Kiev và các nước hậu thuẫn ở phương Tây từ chối đàm phán, Tổng thống Vladimir Putin nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 25/12.
Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đến nay vẫn chưa thấy triển vọng kết thúc cuộc xung đột, dù đã kéo dài 10 tháng.

Điện Kremlin cho biết sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu, còn Kiev tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đẩy lính Nga cuối cùng khỏi đất của mình.

“Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với mọi bên liên quan về những giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều này tuỳ thuộc họ, chúng tôi không phải bên từ chối đàm phán mà là họ”, ông Putin nói với đài truyền hình Rossiya 1.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho rằng ông Putin cần trở lại thực tế và thừa nhận chính Nga là bên không muốn đối thoại.

“Nga không muốn đàm phán, và còn cố tránh trách nhiệm”, ông Mykhailo Podolyak viết trên Twitter.

Các đợt ném bom của Nga đang khiến hàng triệu người dân Ukraine sống trong cảnh mất điện. Ông Zelensky nói rằng mục tiêu của Mátxcơva là khiến người Ukraine sống những ngày cuối cùng của năm 2022 trong bóng tối và khó khăn.

“Nga đã mất mọi thứ trong năm nay…Tôi biết rằng bóng tối sẽ không thể ngăn chúng ta mang đến những thất bại mới cho đối phương. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video hằng đêm.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng hệ thống hạ tầng trọng yếu trên khắp cả nước tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Ông Putin cáo buộc phương Tây đang cố gây chia rẽ nước Nga.

“Tôi tin rằng chúng tôi đang hành động đúng hướng, chúng tôi đang bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của công dân, của nhân dân. Và chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ những công dân của mình”, ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu xung đột địa chính trị với phương Tây có phải đang tiệm cận mức nguy hiểm, ông Putin nói: “Tôi không nghĩ nó quá nguy hiểm”.

“Thực ra điều cơ bản là chính sách của các đối thủ địa chính trị nhằm chia cắt nước Nga, một nước Nga lịch sử”, ông Putin nói.

Ông khẳng định Nga là một “quốc gia độc nhất”, trong đó đa số người dân đoàn kết với mong muốn bảo vệ quốc gia.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.