Tổng thống Philippines yêu cầu Trung Quốc nhận lại vắc-xin tặng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Duterte tiêm vắc-xin Trung Quốc vào đầu tuần này
Ông Duterte tiêm vắc-xin Trung Quốc vào đầu tuần này
TPO - Tổng thống Philippines đang đề nghị Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vắc-xin của Sinopharm, sau khi ông bị chỉ trích vì đã tiêm loại vắc-xin chưa được cấp phép này.

Bộ trưởng Y tế Philippines đã tiêm vắc-xin Sinopharm cho Tổng thống Rodrigo Duterte vào đầu tuần này. Một số lượng không rõ bao nhiêu người trong đội cảnh vệ của tổng thống cũng được tiêm vắc-xin Sinopharm một cách bí mật.

Ông Duterte đã xin lỗi, nhưng nói rằng việc ông dùng vắc-xin Trung Quốc là do các bác sĩ của ông khuyên và không vi phạm bất kỳ quy định nào vì đây là trường hợp “sử dụng từ thiện”.

Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng ông Duterte đã chế nhạo các quy định về vắc-xin, trong khi dân thường Philippines đang chật vật với nhiều biện pháp hạn chế trong tình hình dịch bệnh bùng phát.

Cơ quan quản lý Philippines đã cấp phép cho vắc-xin từ 7 hãng dược nước ngoài để sử dụng khẩn cấp, nhưng đến nay mới có 3 hãng giao hàng cho nước này.

Theo AP
MỚI - NÓNG