Tổng thống Mỹ Trump doạ điều tra WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 8/4. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 8/4. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng thống Donald Trump vừa tiếp tục tấn công Tổ chức Y tế thế giới (WHO), gợi ý rằng Mỹ số tiền Mỹ bỏ ra không xứng đáng và doạ sẽ điều tra cơ quan thuộc Liên hợp quốc này.

Ông Trump không nói chi tiết về chuyện điều tra mà tập trung vào chuyện Washington đã đóng góp 452 triệu USD cho WHO trong năm 2019, trong khi Trung Quốc đóng 42 triệu USD.

Ông cũng cáo buộc tổ chức này khẳng định vào ngày 14/1 rằng virus corona không lây từ người sang người. Thời điểm đó chưa có sự thống nhất trong giới khoa học về cách thức lây lan của virus, nhưng thực tế sau đó chứng minh khẳng định đó là sai. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ tích WHO đã lên án ông chuyện sớm cấm các chuyến bay từ Trung Quốc. 

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu chuyện điều tra và chúng tôi sẽ quyết định”, ông Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 8/4. “Theo nhiều cách, họ đã sai. Họ đã giảm thiểu mối đe doạ”, ông Trump nói. 

Các quan chức Nhà Trắng gần đây nhiều lần lên án WHO khi có nhiều bằng chứng nói lên rằng Washington biết về mối đe doạ đó nhiều tuần trước khi các nhà quản lý khủng hoảng vào cuộc. 

Ngày 28/2, ông Trump nói rằng sự chú ý đối với dịch bệnh này là “trò lừa” do những kẻ thù chính trị và báo chí tạo ra. 

Ông Trump, người có lịch sử làm chệch hướng các cáo buộc, đối mặt với tỷ lệ ủng hộ giảm nhẹ trong những ngày gần đây, điều mà ông rất quan tâm trong bối cảnh sắp bầu cử tổng thống Mỹ.

Một cuộc khảo sát của CNN thực hiện ngày 8/4 cho thấy 52% người tham gia trả lời không ủng hộ những hành động của ông Trump trong cuộc khủng hoảng y tế này, tăng so với tỷ lệ 48% vào đầu tháng 3. Cuộc khảo sát do ABC News thực hiện và công bố cuối tuần trước cũng đưa ra xu hướng tương tự. 

Khoản ngân sách Nhà Trắng đề xuất cho năm 2021 giảm đáng kể khoản đóng góp cho WHO, từ 122 triệu USD xuống dưới 58 triệu USD, dù quyền quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Mỹ. 

Ngày 8/4, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ trích Mỹ chính trị hoá dịch bệnh. 

“Chúng tôi không làm chính trị ở WHO. Chúng tôi quan tâm đến người nghèo. Chúng tôi quan tâm đến những người bị tổn thương”, ông Tedros nói.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ủn hộ ông Tedros, nói rằng đây không phải lúc chỉ trích phản ứng ban đầu của đợt dịch.

“Giờ là lúc đoàn kết, để cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau nhằm ngăn chặn virus và giảm nhẹ hậu quả”, ông Guterres nói trong một thông cáo. 

Chính phủ Anh cũng ủng hộ WHO, cho biết chưa có kế hoạch xem xét lại ngân sách đóng góp cho tổ chức này.

“Anh hỗ trợ vai trò WHO đang thực hiện để điều phối nỗ lực y tế toàn cầu đối với đại dịch”, Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với báo The Times.

Ông Johnson vẫn đang phải nằm trong phòng điều trị tích cực nhưng sức khoẻ của ông đã khá lên.

WHO bị Washington chỉ trích vì hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc hồi tháng 1 và tháng 2 và không để Đài Loan tham gia các cuộc họp về chiến lược y tế do sức ép từ Bắc Kinh.

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG