Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc có thể mở rộng hỗ trợ cho Ukraine vượt ra khỏi viện trợ kinh tế và nhân đạo nếu Ukraine bị tấn công dân sự quy mô lớn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa cho biết. Phát biểu này báo hiệu khả năng Hàn Quốc lần đầu tiên thay đổi quan điểm về vũ trang cho Ukraine.
Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ tuần tới, ông Yoon cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tìm hiểu cách thức giúp Ukraine phòng vệ và tái thiết, giống như Hàn Quốc đã nhận được hỗ trợ quốc tế sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

“Nếu có một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua, như tấn công quy mô lớn vào dân thường, thảm sát hay vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh, sẽ rất khó nếu chúng tôi chỉ hỗ trợ tài chính và nhân đạo”, Tổng thống Yoon nói.

Đây là lần đầu tiên Seoul gợi ý khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine, sau hơn 1 năm duy trì quan điểm không viện trợ vũ khí sát thương.

Là một đồng minh quan trọng của Mỹ và nước sản xuất vũ khí đáng kể, Hàn Quốc đến nay vẫn tránh gây khó chịu cho Nga vì lợi ích của các công ty và ảnh hưởng của Nga đối với Triều Tiên, bất chấp sức ép lớn của phương Tây.

“Tôi tin rằng sẽ không có giới hạn về mức độ hỗ trợ phòng thủ và khôi phục đất nước… Tuy nhiên, cân nhắc mối quan hệ của chúng tôi với các bên và diễn biến trên chiến trường, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp nhất”, ông nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Yoon dự kiến thăm Washington tuần tới, để có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh.

Tổng thống Yoon cho biết, nhân chuyến thăm này, ông sẽ nỗ lực đạt được “những kết quả hữu hình” nhằm nâng cao năng lực phản ứng với những mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên.

Ông cho biết, Seoul sẽ tăng cường năng lực giám sát, trinh sát và phân tích tình báo, phát triển “các loại vũ khí cực mạnh, hiệu suất cao” để đối phó với Triều Tiên.

“Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đây có thể không phải chỉ là vấn đề giữa hai bên, mà toàn bộ Đông Bắc Á sẽ biến thành tro bụi. Nguy cơ đó cần được ngăn chặn”, ông nói.

Khi được hỏi rằng liệu Mỹ và Hàn Quốc có nhìn đến khả năng thành lập phiên bản NATO châu Á, với sự tham gia của Nhật Bản, Tổng thống Yoon cho biết, Mỹ và Hàn Quốc chỉ tập trung vào các biện pháp song phương để tăng cường chia sẻ thông tin, lên kế hoạch khẩn cấp và cùng triển khai.

Tổng thống Yoon cho biết, ông sẵn sàng tham gia đối thoại hòa bình, nhưng không ủng hộ bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ nào với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để “phô diễn” trước các cử tri, chỉ để đạt được lợi ích chính trị nội bộ.

Ông chỉ trích những thông báo bất ngờ của chính quyền tiền nhiệm về các cuộc trao đổi liên Triều, cho rằng những việc đó không có mấy tác dụng để xây dựng lòng tin.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG