Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chuyển nơi làm việc đến toà nhà Bộ Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết văn phòng mới của ông sẽ được chuyển từ Nhà Xanh đến toà nhà Bộ Quốc phòng ở trung tâm thủ đô Seoul.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chuyển nơi làm việc đến toà nhà Bộ Quốc phòng ảnh 1

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đứng bên hình ảnh toà nhà Bộ Quốc phòng ở Yongsan (trung tâm Seoul). Ảnh: Yonhap

Ông Yoon - một cựu công tố viên trưởng, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/3 - cho biết địa điểm làm việc mới sẽ giúp Tổng thống dễ dàng kết nối với nội các và công chúng hơn.

Ông Yoon sẽ chuyển đến văn phòng mới ngay sau khi nhậm chức vào ngày 10/5. Cũng từ ngày này, Phủ Tổng thống (còn gọi là Nhà Xanh, Cheong Wa Dae) sẽ mở cửa hoàn toàn cho công chúng thăm quan.

“Toà nhà Bộ Quốc phòng ở Yongsan đã được trang bị các cơ sở an ninh quốc gia cần thiết”, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nói trong cuộc họp báo ngày 20/3. Các văn phòng của Bộ Quốc phòng sau đó sẽ chuyển sang toà nhà của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, trong cùng khu phức hợp.

Toà nhà Bộ Quốc phòng ở Yongsan cách Văn phòng Tổng thống hiện tại khoảng 5km.

Không chỉ chuyển văn phòng, ông Yoon cũng sẽ chuyển nơi ở đến Hannam-dong, khu phố tập trung nhiều doanh nhân và nhà ngoại giao.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ước tính việc chuyển địa điểm sẽ tiêu tốn khoảng 49,6 tỷ won (tương đương 55,53 triệu USD), bao gồm cả chi phí di dời các văn phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như chi phí cải tạo toà nhà Bộ Quốc phòng thành văn phòng tổng thống.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon từng tuyên bố sẽ chuyển văn phòng đến khu phức hợp Gwanghwamun, nhưng kế hoạch này không khả thi do khu vực này không đảm bảo an ninh, bị vây quanh bởi nhiều nhà cao tầng.

Các chính quyền trước đó, bao gồm cả chính quyền Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in, từng cam kết sẽ chuyển văn phòng tổng thống, nhưng kế hoạch đều thất bại do lo ngại về an ninh và hậu cần.

Suốt nhiều thập kỷ qua, Nhà Xanh đã được sử dụng làm văn phòng và nơi ở của tổng thống. Việc khu nhà này nằm ở vị trí khá hẻo lánh đã làm dấy lên những lời chỉ trích rằng nó tạo cảm giác xa rời quần chúng.

Theo Yonhap, Straitstimes
MỚI - NÓNG