Tổng thống Ba Lan đến Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát thời Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau hôm 9/7 tại thành phố Lutsk (miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan) và cùng tham gia một buổi lễ tại nhà thờ.
Tổng thống Ba Lan đến Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát thời Thế chiến II ảnh 1

Tổng thống Ba Lan và Ukraine gặp nhau ở thành phố vùng biên. Ảnh: Reuters

Sự kiện được tổ chức để tưởng niệm những người Ba Lan thiệt mạng trong cuộc thảm sát do những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine tiến hành trong Thế chiến thứ Hai.

Ba Lan đã tự khẳng định là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Tuy nhiên, cuộc thảm sát Volhynia, trong đó các nhà sử học cho rằng hàng chục nghìn người Ba Lan đã thiệt mạng, vẫn tiếp tục là kí ức đen tối trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Ngày 11/7 được chọn làm ngày tưởng niệm vì đây là một trong những ngày đẫm máu nhất của cuộc thảm sát kéo dài từ năm 1943 đến 1945.

Tổng thống Ba Lan đến Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát thời Thế chiến II ảnh 2Tổng thống Ba Lan đến Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát thời Thế chiến II ảnh 3Tổng thống Ba Lan đến Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát thời Thế chiến II ảnh 4Tổng thống Ba Lan đến Ukraine dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát thời Thế chiến II ảnh 5

Hai tổng thống tham dự lễ tưởng niệm tại nhà thờ ngày 9/7. Ảnh: Reuters

Video trên truyền hình cho thấy ông Zelensky và ông Duda cùng tham gia buổi lễ tại một nhà thờ ở thành phố Lutsk để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát.

Các nhà sử học Ba Lan nói rằng có tới 12.000 người Ukraine cũng thiệt mạng trong các chiến dịch trả đũa của Ba Lan.

"Chúng ta cùng nhau bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả các nạn nhân vô tội của Volhynia! Ký ức đoàn kết chúng ta!", văn phòng của hai Tổng thống Duda và Zelensky cùng viết trên Twitter. "Cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn."

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một cuộc thảo luận "ngắn nhưng rất quan trọng" với ông Duda về hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius (Litva).

"Chúng tôi đã đồng ý làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất có thể cho Ukraine", ông Zelensky viết.

Quốc hội Ba Lan nói rằng các vụ giết chóc, được thực hiện từ năm 1943 đến năm 1945 bởi Quân đội nổi dậy Ukraine và Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine dưới sự lãnh đạo của Stepan Bandera, mang yếu tố diệt chủng.

Ukraine không chấp nhận cáo buộc này và thường đề cập đến các sự kiện Volhynia như một phần của cuộc xung đột giữa Ba Lan và Ukraine đã ảnh hưởng đến cả hai quốc gia.

Vụ thảm sát đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa Ba Lan và Ukraine vào đầu năm nay, sau khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng ông Zelensky nên xin lỗi vì vụ thảm sát Volhynia.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã có động thái xoa dịu căng thẳng vào tháng 5 khi ông nói với Quốc hội Ba Lan rằng Kiev hiểu nỗi đau của Ba Lan.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG