Tổng cục TDTT không ủng hộ chọn HLV ngoại

Tổng cục TDTT không ủng hộ chọn HLV ngoại
TP - Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng như Tiền Phong đã đưa tin, 99% thay thế HLV Phan Thanh Hùng sẽ là một HLV nước ngoài. Quyết định của VFF đang vấp phải sự phản đối của Tổng cục TDTT.

> VFF nhận trách nhiệm, ông Hùng từ chức
> Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ dưới áp lực từ chức

Trên thực tế, khi đưa ra quyết định chọn HLV Phan Thanh Hùng, LĐBĐVN (VFF) chịu khá nhiều sức ép từ lãnh đạo ngành thể thao. Thành công của bóng đá Malaysia với HLV K. Rajagopal được xem như tấm gương để VN noi theo.

Đây chính là lý do, cho dù ban đầu không đồng ý, nhưng VFF sau rốt vẫn phải chấp nhận chọn ông Hùng, bởi cả hai ứng viên còn lại là HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) đều từ chối.

Ngay tại thời điểm trên, VFF đã nhận được một số ý kiến tư vấn là HLV nội chưa đủ tầm để dẫn dắt ĐTVN, cả ở chuyên môn cũng như bản lĩnh chịu đựng sức ép.

Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng như Tiền Phong đã đưa tin, VFF đang lên kế hoạch mời một HLV ngoại về dẫn dắt ĐTVN, và nhiều khả năng, sẽ là một HLV người Nhật Bản.

Với mối quan hệ giữa đôi bên trong thời gian qua, VFF đã quyết định nhờ LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu một vài ứng viên.

Tại sao lại là một HLV Nhật?

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, các lãnh đạo VFF qua cuộc họp sơ bộ vừa qua đều thống nhất có ba điểm để chọn HLV người Nhật Bản, thay vì một HLV quốc tịch châu Âu như trước kia: Nhật Bản là quốc gia có nền bóng đá mạnh ở châu Á, gần gũi với VN, và chuyên nghiệp.

“Dĩ nhiên, điều cốt lõi la các cầu thủ VN phải đạt tới trình độ nhất định, có thái độ chuyên nghiệp cũng như tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo khi tập trung trên tuyển. Còn không có mời HLV giỏi như thế nào cũng khó lòng đạt được thành tích tốt.

“Đáng tiếc là về điểm này cầu thủ của chúng ta lại đang rất yếu. Phải thừa nhận lâu nay công tác đào tạo của VN còn nhiều khiếm khuyết. Đây là vấn đề VFF cần xử lý trong dài hạn. Vì thế vừa qua chúng tôi mới làm việc và nhận được sự hỗ trợ của FIFA về gói tài trợ 500.000 USD cho công tác đào tạo trẻ” - một lãnh đạo VFF hôm qua cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 13-12 tới BCH VFF sẽ họp để xác định tiêu chí cụ thể của HLV mới. Nhiều khả năng, người thay thế HLV Phan Thanh Hùng cũng sẽ tiếp tục kiêm nhiệm cả ĐTQG và đội tuyển U23 VN.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 7-12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho biết: “Quan điểm của Tổng cục TDTT là vẫn nên chọn một HLV nội, nhưng bắt buộc phải làm việc chuyên trách. Chúng ta đã thay đổi qua nhiều đời HLV ngoại, từ châu Âu đến châu Mỹ. Nay nếu lại thay đổi tiếp thì không biết đến lúc nào mới ổn định.

Thất bại của ĐTVN vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng đương nhiên phải chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn. Nhưng nếu vì vậy mà ngay lập tức thay đổi định hướng sử dụng HLV liệu có vội vàng quá hay không? Nếu tới đây HLV ngoại nhất quyết triệu tập một số cầu thủ bị xác định thi đấu thiếu tích cực ở AFF cup 2012, VFF có thể làm trong sạch đội tuyển như tuyên bố hay không?”.

Tại thời điểm VFF chọn HLV Phan Thanh Hùng, Tổng cục TDTT cũng đã phản bác quan điểm để ông Hùng kiêm nhiệm cả ĐTQG và CLB Hà Nội T&T nhưng rốt cuộc, VFF tự ý quyết định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG