Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội

TPO - Tối 28/1 (tức 29 Tết), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón năm mới Ất Tỵ 2025.

Phát biểu chúc Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, trước khi đến Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư đã trực tiếp đi thăm, kiểm tra tình hình công tác tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025 trên địa bàn Thủ đô. Theo Tổng Bí thư, Hà Nội rất đẹp, bình yên, nhân dân và cả khách du lịch nước ngoài đều rất hân hoan, phấn khởi đón chờ thời khắc giao thừa thiêng liêng. Không khí mùa xuân Hà Nội báo hiệu cho một năm mới với những thắng lợi mới.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những thành quả phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong năm qua. Hà Nội đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ảnh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội. Ảnh: Viết Thành.

Theo Tổng Bí thư, năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Đây còn là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, nên có vai trò, vị trí rất quan trọng, trách nhiệm rất nặng nề.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ảnh 4Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ảnh 5Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội ảnh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi công nhân viên lao động Thủ đô. Ảnh: Viết Thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những gì mới nhất, tiến bộ nhất sẽ triển khai đầu tiên, áp dụng cho Hà Nội; mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiếp tục đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Trung ương, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Tổng Bí thư tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân; sự gương mẫu, đi đầu của Thủ đô Hà Nội, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng; để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển và những điều tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đón xuân mới Ất Tỵ vui tươi, hạnh phúc; chúc mừng năm mới nhiều thắng lợi mới.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phải là thành phố đáng sống

Hà Nội phải là thành phố đáng sống

TP - “Thành phố Hà Nội sẽ có cách làm thực chất để thay đổi căn cơ bộ mặt đô thị trong năm 2025, hướng tới mục tiêu làm cho môi trường sống của thành phố trong lành hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu.
Chen chân xem lễ mở biển của ngư dân Sa Huỳnh

Chen chân xem lễ mở biển của ngư dân Sa Huỳnh

TPO - Hồi trống lệnh giòn giã vang lên, gần 30 tàu cá mang theo cờ Tổ quốc, hoa cúc, quất, nổ máy nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi, mở màn cho mùa đánh bắt của năm mới, trong sự hò reo và cổ vũ của hàng ngàn người dân Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
Lãnh đạo thành phố và đại diện Sở GTVT, Tramoc khai trương Trung tâm TOC

'Chuyển đổi số' vận tải công cộng để giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường

TP - Vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) Hà Nội năm 2024 ghi nhận sự “chuyển mình” mạnh mẽ khi nhiều hoạt động được chuyển đổi số. Với việc nhân rộng thanh toán thẻ vé điện tử ra toàn mạng buýt và Đề án Giao thông thông minh được triển khai, khiến Hà Nội là thành phố đầu tiên trong cả nước có cơ sở pháp lý để triển khai “chuyển đổi số”, “chuyển đổi xanh” trong giao thông.