Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Việt Nam - Trung Quốc bước đến điểm khởi đầu lịch sử mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước của ông và Phu nhân tới Việt Nam có tầm quan trọng rất lớn. Nhà Lãnh đạo Trung Quốc cũng cám ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam vì sự tiếp đón nồng nhiệt và lòng hiếu khách nhất dành cho ông và Phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Việt Nam - Trung Quốc bước đến điểm khởi đầu lịch sử mới ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, ngày 13/12.

Theo Xinhua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra nhận xét này khi ông và Phu nhân Bành Lệ Viên chào tạm biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận trước khi trở về Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, lãnh đạo hai bên liên tục duy trì liên lạc chặt chẽ và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, định hướng phát triển hợp tác trong quan hệ song phương.

Nhấn mạnh việc vạch ra kế hoạch phát triển quan hệ giữa hai Đảng và hai nước là một truyền thống tốt đẹp, nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý rằng, trong chuyến thăm này, ông và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tuyên bố xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, quyết định này đã đưa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đến một điểm khởi đầu lịch sử mới và sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, điều khiến ông ấn tượng nhất là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần rằng mối quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa Trung Quốc và Việt Nam là điểm khởi đầu và nền tảng của mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Nhà Lãnh đạo Trung Quốc cám ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam vì sự tiếp đón nồng nhiệt và lòng hiếu khách nhất dành cho ông và Phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ông sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua nhiều kênh linh hoạt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Việt Nam - Trung Quốc bước đến điểm khởi đầu lịch sử mới ảnh 2
Theo Xinhua
MỚI - NÓNG