Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Như Ý)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Như Ý)
TPO - Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah từ ngày 26-28/3 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Brunei lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei ảnh 1 Lễ đón Quốc vương Brunei. (Ảnh: Như Ý)

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đã có cuộc hội đàm để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Quan hệ chính trị Việt Nam – Brunei phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Như Ý)

Tính đến hết tháng 2/2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 43 triệu USD, trong đó Việt Nam nhập khẩu (dầu và hóa chất) 39 triệu USD và xuất khẩu (gạo, hàng thủy sản) 3,8 triệu USD. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD vào năm 2025 (nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang năm 2016).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei ảnh 3

Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Như Ý)

Năm 2007, PetroVietnam và Công ty Dầu khí Quốc gia Brunei (Petroleum Brunei) đã ký MOU thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài. Tháng 11/2012, hai bên đã ký Thỏa thuận (có hiệu lực 3 năm) về Hợp tác Dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Dầu khí Quốc gia Brunei. Hiện hai bên chưa ký gia hạn Thỏa thuận trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei ảnh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các quan chức cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Như Ý)

Hiện đang có khoảng 1.000 lao động Việt Nam làm việc tại Brunei, chủ yếu là lao động phổ thông trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp hóa dầu và lọc dầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Quốc vương Brunei ảnh 5

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah là Nguyên thủ quốc gia, kiêm Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính và kinh tế, đồng thời là Thủ lĩnh Hồi giáo của Brunei.

Quốc vương có sở thích lái máy bay, đã đích thân điều khiển máy bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam (2017). 

MỚI - NÓNG