Tóm gọn nhóm "người nhện" chuyên đột nhập nhà cao tầng

Đông đảo người dân chứng kiến công ann thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm trên đường Cao Xuân Dục
Đông đảo người dân chứng kiến công ann thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm trên đường Cao Xuân Dục
Công an TP Huế vừa tổ chức dựng lại hiện trường để điều tra các vụ trộm trên địa bàn do nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự gây ra trước sự chứng kiến của người dân phường Vỹ Dạ.

Giăng lưới giữa đêm khuya

Khoảng 1 giờ 30 sáng 11/12, lực lượng công an và bảo vệ dân phố thuộc Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) đang tuần tra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Huế) thì phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thời điểm này, trên toàn tuyến đường này không hề có điện đường nên lực lượng tuần tra nhận định, việc yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra hành chính sẽ rất khó khăn.

Trong khi lực lượng tuần tra đang lên kế hoạch tiếp cận với nhóm đối tượng này, thì bất ngờ các đối tượng bỏ chạy thục mạng và tỏa ra nhiều hướng.

Khoảng 15 phút sau đó, lực lượng tuần tra khống chế và tóm được 2 nam thanh niên: Hồ Văn Hùng (17 tuổi, trú đường Nguyễn Lộ Trạch) và Nguyễn Quang Vũ (15 tuổi, trú đường Duy Tân), đều thuộc TP Huế khi chúng đang lẩn trốn ở gốc cây gần đường Phạm Văn Đồng.

Tiếp nhận được thông tin, đông đảo lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp truy bắt. Khoảng 2 giờ sáng, lực lượng công an tiếp tục bắt được Nguyễn Khoa Thành (trú phường Trường An, TP Huế). Đến sáng cùng ngày, cơ quan tiếp tục bắt giữ Trịnh Minh Hải (20 tuổi, trú xã Phú Mỹ, Phú Vang).

Trong khi lực lượng chức năng đưa các đối tượng về trụ sở công an thì phát hiện một số tang vật nghi các đối tượng vừa lấy trộm. Sáng cùng ngày, chủ nhà số 11 Cao Xuân Dục (gần khu vực mà lực lượng tuần tra bắt giữ các đối tượng) đến cơ quan ông an trình báo bị mất cắp 4 điện thoại di động (ĐTDĐ). Theo khai báo của chủ nhà này, cửa chính ở lầu 2 ban đêm vẫn mở cửa và thời gian mất cắp có khả năng vào đêm khuya.

Lòi ra nhóm "nhập nha" chuyên nghiệp

Trước những lời khai của bị hại và 2 ĐTDĐ mà cơ quan công an thu giữ được, có nhiều điểm trùng khớp. Thế nhưng, các đối tượng cho rằng, số điện thoại này chúng nhặt được giữa đường. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng mới khai nhận đã trèo lầu, đột nhập vào số nhà 11 Cao Xuân Dục lấy trộm tài sản.

Tóm gọn nhóm "người nhện" chuyên đột nhập nhà cao tầng ảnh 1

Hồ Văn Hùng (bên trái) và Nguyễn Quang Vũ tại hiện trường.

Trịnh Minh Hải đã trèo vào hàng rào của nhà bên cạnh (số 9 Cao Xuân Dục), tiếp đó chúng leo lên lầu của ngôi nhà này, sau đó băng qua lan can rồi vào cửa chính số nhà 11. Sau khi đột nhập vào bên trong, đối tượng đi xuống cầu thang và lấy trộm 4 ĐTDĐ. Đối tượng đang định vào trong phòng để tìm tài sản thì nghe tiếng động nên nhanh chóng đi lên lầu và thoát ra ngoài theo đường đã vào. Sau đó, Hải và đồng bọn tiếp tục đi rảo, phát hiện nhà nào sơ hở tiếp tục trộm cắp thì không ngờ đã sa lưới công an.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm tại nhà 11 Cao Xuân Dục. Qua đấu tranh khai thác, ban đầu các đối tượng khai nhận, tối 8/12, đồng bọn đứng bên ngoài chờ, còn Hải đột nhập vào nhà 31 Hoàng Văn Thụ lấy trộm 1 máy tính xách tay. Ngoài ra, khoảng đầu tháng 12/2014, chúng cắt khóa cổng, đột nhập vào nhà 105 Nguyễn Huệ lấy trộm 1 xe đạp điện. Tất cả tài sản trộm cắp được đều được bán hoặc cầm cố rồi chia nhau tiêu xài.

Theo cơ quan công an, ngoài các vụ trộm mà chúng khai nhận, nhóm đối tượng này còn gây ra nhiều vụ trộm trèo lầu khác trên địa bàn tỉnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng này rất ngoan cố, khai báo vòng vo. Được biết, 4 đối tượng nói trên đều có tiền án, tiền sự; riêng Trịnh Minh Hải vừa ra tù vào tháng 10/2014 sau khi bị Tòa án nhân dân quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tuyên án về tội trộm cắp tài sản.

Thượng tá Võ Xuân Thiện- Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Huế cho biết, qua vụ trộm vào rạng sáng 11/12 này, cho thấy nhiều người dân vẫn rất chủ quan trong việc bảo vệ tài sản, cụ thể là giờ đi ngủ nhưng vẫn mở cửa chính, cửa sổ không có khung bảo vệ. Chính kẻ hở này vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm thực hiện. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, trong đó có vụ trộm két sắt xảy ra tại một nhà dân ở đường Phan Văn Trường, TP Huế và bắt giữ một số đối tượng liên quan.

Theo Thái Bình

Theo Báo Thừa Thiên-Huế
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.