Tốc độ khủng khiếp của tên lửa siêu thanh BrahMos thế hệ mới

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Việc phát triển phiên bản siêu thanh của tên lửa BrahMos sẽ được liên doanh Nga - Ấn Độ phát triển vào năm 2022. Nguyên mẫu của dòng tên lửa này có thể xuất hiện trong năm 2024.

Theo Praveen Pathak, Giám đốc tiếp thị của liên doanh BrahMos Aerospace: “Nó sẽ là một tên lửa hoàn toàn khác và có thể ay ở tốc độ khoảng Mach 6”. (Mach 6, tương đương 7.350 km/giờ).

Ông Praveen Pathak cũng cho biết, tên lửa siêu thanh BrahMos hiện có thể bay với tốc độ Mach 3, và trong 3-4 năm tới, các phiên bản tiếp theo của dòng tên lửa siêu thanh này có thể đạt đến Mach 4.

Giám đốc tiếp thị của liên doanh BrahMos Aerospace cho biết kế hoạch hiện nay của liên doanh Nga - Ấn là đưa ra thiết kế sơ bộ dòng tên lửa siêu thanh BrahMos, đồng thời xem xét việc lựa chọn hình dạng tên lửa.

Ở giai đoạn này, theo các chuyên gia, sẽ phải mất “ít nhất là năm hoặc sáu năm”.

Trong năm 2022 có thể bắt đầu phát triển dòng tên lửa mới và hoàn thành nguyên mẫu tên lửa BrahMos hai năm sau đó.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG