Tổ chức Hồi giáo Indonesia ra sắc lệnh kêu gọi tẩy chay hàng hoá liên quan Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine, tổ chức Hồi giáo hàng đầu của Indonesia vừa ban hành Fatwa (sắc lệnh tôn giáo) để kêu gọi tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của các công ty hỗ trợ Israel.
Tổ chức Hồi giáo Indonesia ra sắc lệnh kêu gọi tẩy chay hàng hoá liên quan Israel ảnh 1

Tổ chức Hồi giáo Indonesia kêu gọi tẩy chay các loại hàng hoá và dịch vụ liên quan đến Israel. (Ảnh: EPA)

Sắc lệnh tôn giáo của Hội đồng Ulema Indonesia, gọi tắt là MUI, kêu gọi các tín đồ Hồi giáo ở nước này ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại “sự xâm lược của Israel”, đồng thời tuyên bố rằng sự ủng hộ dành cho Israel sẽ bị coi là Har Har, nghĩa là chống lại luật Hồi giáo.

“MUI kêu gọi từng người Hồi giáo tránh tối đa những giao dịch và sản phẩm Israel, những sản phẩm liên quan đến Israel, cũng như những người ủng hộ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa Do Thái”, ông Asrorun Niam Sholeh, một người điều hành của hội đồng, nói với báo chí ngày 10/11.

“Chúng tôi không thể hỗ trợ bên đang có xung đột với Palestine, bao gồm cả việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ hành vi giết người Palestine”, ông Sholeh nói.

Fatwa mới nhất của MUI được đưa ra cùng chiến dịch rộng khắp ở Trung Đông kêu gọi tẩy chay các thương hiệu phương Tây khi chính phủ của họ hỗ trợ Israel tấn công dữ dội vào Dải Gaza.

Israel phát động một chiến dịch tấn công dữ dội vào Dải Gaza sau khi lực lượng Hamas vượt qua biên giới tấn công miền nam Israel ngày 7/10, giết chết 1.400 người và bắt khoảng 240 người khác làm con tin.

Thề sẽ quét sạch Hamas, Israel thực hiện một loạt cuộc ném bom và tấn công mặt đất, giết chết hơn 10.800 người, trong đó có hàng ngàn trẻ em, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza.

Fatwa không có ý nghĩa pháp lý mà chỉ thôi thúc sự sùng đạo ở quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới khi cần có hành động nhất định.

Là nước ủng hộ trung thành với nỗ lực giành độc lập của nhân dân Palestine, Indonesia kêu gọi cần có một nghị quyết về cuộc xung đột dựa trên tiêu chuẩn được Liên Hợp Quốc chấp thuận, bao gồm một giải pháp hai nhà nước.

Ngày 7/11, quân đội Israel nói rằng Indonesia đã xây dựng một bệnh viện ở Dải Gaza trên mạng lưới đường hầm và gần bệ phóng tên lửa của Hamas.

Indonesia phủ nhận, nói rằng bệnh viện đó được xây dựng hoàn toàn vì mục đích nhân đạo và phục vụ nhu cầu y tế của người dân Palestine ở Dải Gaza.

Theo CNA
MỚI - NÓNG