Tổ chức cực đoan nhận trách nhiệm đánh bom sứ quán Mỹ

Tổ chức cực đoan nhận trách nhiệm đánh bom sứ quán Mỹ
TP - Tổ chức cực tả Mặt trận Giải phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP-C) ngày 3-2 nhận trách nhiệm đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1-2.

> Vì sao phải sơ tán Đại sứ quán Mỹ tại Trung Phi?

Chính quyền sở tại xác nhận một thành viên DHKP-C tên là Ecevit Sanli đánh bom liều chết tại cổng Đại sứ quán Mỹ, khiến hai lính gác người Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiệt mạng.

Kết quả giám định ADN cho thấy Sanli là kẻ đánh bom. Sanli rời Thổ Nhĩ Kỳ cách đây chục năm và bị chính quyền nước này truy nã vì tội tấn công đồn cảnh sát và một trường quân đội ở thành phố Istanbul.

DHKP-C, tổ chức chống Mỹ bị Washington và Ankara liệt vào danh sách khủng bố, nói rằng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là con rối trong tay Mỹ.

* Hôm qua, Nhà Trắng bác bỏ kế hoạch đưa ra từ năm ngoái của Ngoại trưởng Hillary Clinton (vừa hết nhiệm kỳ) và Giám đốc CIA David Petraeus (từ chức cuối năm 2012) nhằm vũ trang và huấn huyện cho các lực lượng nổi dậy ở Syria.

Lý do là vì chính quyền Barack Obama lo ngại kế hoạch này có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột của người Syria và các loại vũ khí có thể rơi vào tay kẻ xấu

Ngày 3-2 tại Đức, trong cuộc gặp các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng nhiều nước thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngụ ý rằng, nước ông đứng đằng sau vụ không kích ngày 30-1 vào Syria, nhằm ngăn vũ khí được chuyển cho Hezbollah ở Lebanon.

Bình Giang
Theo AP, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.