Tỉnh ủy Lạng Sơn bổ nhiệm Hiệu trưởng trường chính trị Hoàng Văn Thụ

Ông Nguyễn Đức Quý (bìa trái) nhận quyết định của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn
Ông Nguyễn Đức Quý (bìa trái) nhận quyết định của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn
TPO - Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, kể từ ngày 20/11/2020, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Ông Nguyễn Đức Quý (SN 1977), Thạc sỹ chính sách công, đã trải qua các vị trí công tác: Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), Phó hiệu trưởng trường chính trị Hoàng Văn Thụ..

Ông Quý đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường chính trị Hoàng Văn Thụ thay ông Nguyễn Đức Quyền vừa được nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo cùng với Đảng ủy, lãnh đạo trường, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.