Tinh thần yêu thương và chia sẻ trên miền cát trắng

Tinh thần yêu thương và chia sẻ trên miền cát trắng
Xuất phát từ Cà Mau – miền đất mũi của Tổ quốc, ngày 21/7/2013 Hành Trình Đỏ - kết nối dòng máu Việt đã về đến vùng “cát trắng gió Lào” Quảng Bình.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là miền đất lửa, là trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay và hải quân Mỹ nhằm cắt đứt sự chi viện của hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Với khí phách của một dân tộc anh hùng, quân dân Quảng Bình nói chung và Đồng Hới nói riêng đã nêu cao quyết tâm và chiến đấu anh dũng chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.

Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ, phó trưởng ban thường trực chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình, một trong những người đầu tiên hiến máu.
Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ, phó trưởng ban thường trực chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình, một trong những người đầu tiên hiến máu..

Sau những hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa về ý nghĩa của nghĩa cử cao đẹp “sẻ chia giọt hồng”, sáng 22/7/2013 đông đảo người dân thành phố Đồng Hới đã tham gia hiến máu tại Trường Đại học Quảng Bình và Ban tổ chức đã quyên góp được trên 545 đơn vị máu.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, trò chơi dân gian tại khuôn viên ĐH Quảng Bình
Nhiều hoạt động tuyên truyền, trò chơi dân gian tại khuôn viên ĐH Quảng Bình.
 

Mỗi năm, cả nước cần khoảng 1.700.000 đơn vị máu (mỗi ngày cần hơn 4,500 đơn vị) phục vụ cho công tác chữa/ điều trị hằng ngày (bệnh tật, cấp cứu, dự phòng các thảm họa, tai nạn…). Hiện nguồn dự trữ chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu máu sử dụng trong điều trị. Chính những giọt máu đong đầy tinh thần tương thân tương ái của ngày hôm nay, đến từ những người tưởng xa lạ lại vô cùng quan trọng, cần thiết đối với những người bệnh và có thể sau này còn giúp ích được cho chính những người thân hoặc chính bản thân của những người tình nguyện hiến máu.

Đông đảo người dân đến tham gia hiến máu.
Đông đảo người dân đến tham gia hiến máu..
 

Với tâm huyết kêu gọi phát huy tinh thần “Yêu thương và chia sẻ” để mọi người trong xã hội cùng đóng góp nhằm hạn chế những trường hợp đáng tiếc từ việc thiếu máu, nhãn hàng Trà Thảo mộc Dr.Thanh đã đồng lòng phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trên hành trình vận động toàn dân hiến máu tình nguyện, đây có thể coi như một hành trình lịch sử được viết bởi những con người nhiệt huyết, hết mình vì sự phát triển của xã hội có truyền thống nhân văn.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG