Tình mới của Simpson gợi cảm nhất Leicester

Ashleigh Defty
Ashleigh Defty
Qua mặt Stine Gyldenbrand (bà xã Kasper Schmeichel), Rita Johal (vợ Riyad Mahrez), Ashleigh Defty - người yêu mới của hậu vệ cánh Danny Simpson chính là nàng WAGs nổi bật nhất Leicester City.

Ashleigh Defty đang là một trong những MC nổi bật nhất nước Anh vào thời điểm hiện tại nhờ vẻ đẹp hoang dại, thân hình bốc lửa và đời sống tình ái tương đối ồn ào. Thậm chí, Ashleigh còn nổi tiếng hơn khi bập vào anh chàng đào hoa Danny Simpson.

The Sun tìm hiểu, chàng hậu vệ của Leicester đã bắt đầu để ý tới cô MC bốc lửa của kênh MTV kể từ khi tình cờ gặp cô nàng ở trường quay show truyền hình thực tế “Ex On The Beach”.

Simpson cho biết, nếu Leicester không thi đấu thăng hoa trong mùa bóng này, anh cũng chẳng có cơ hội được gặp Ashleigh. Bởi rất đơn giản, Simpson được mời lên trường quay để phỏng vấn về thành công của Leicester, về cả CLB cũ Man United và ở đó anh gặp người bạn gái hiện tại.

Ngay khi vừa trở thành bồ của Simpson, Ashleigh đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ CĐV, đặc biệt là các fan của "Bầy cáo". Nhiều người hâm mộ còn đánh giá, Ashleigh đang là nàng WAGs nóng bỏng nhất Leicester và Ngoại hạng Anh hiện nay.

Vị trí số 1 trong nhóm WAGs Leicester từng thuộc về Rita Johal, vợ tiền vệ Riyad Mahrez nhưng bây giờ chuẩn bị đón chào chủ nhân mới, Ashleigh Defty.

Trong khi đó, Rebekah Nicholson - bạn gái của tiền đạo Jamie Vardy không giành được thiện cảm từ fan khi cô quá đanh đá và để lộ chuyện bỏ bạn trai cũ cùng con gái nhỏ để chạy theo chân sút người Anh.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.