Những con số dị thường về mùa giải cổ tích của Leicester

Những con số dị thường về mùa giải cổ tích của Leicester
Bạn có biết, tỷ lệ đặt cược cho Leicester vô địch Ngoại hạng Anh hồi đầu mùa là 5000/1 (đặt 1 ăn 5000), tương đương với việc Barack Obama chơi cho đội… cricket Anh sau khi thôi làm tổng thống Mỹ.

ĐỘI BÓNG

- 5000/1: Đó là tỷ lệ mà nhà cái William Hill dành cho khả năng vô địch của Leicester hồi đầu mùa 2015/16. Tính khả thi của nó tương đương với:

+ Ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley còn sống (ông mất năm 1977).

+ Tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của Người tuyết Yeti hoặc quái vật hồ Loch Ness.

+ Sau khi không làm tổng thống Mỹ, Barack Obama sẽ đầu quân cho đội cricket Anh.

+ Cô Kim Kardashian “siêu vòng 3” được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Ngoài ra, theo báo cáo của William Hill, họ đã lỗ 2 triệu bảng cho các công dân tại thành phố Leicester, cũng như hơn 10 triệu bảng trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh vì chức vô địch Leicester. Đó là lý do William Hill sẽ không bao giờ ra kèo nào có tỷ lệ cao hơn 1000/1 nữa.

- 10: Đội hình M.U có giá trị gấp 10 lần đội hình của Leicester. Cụ thể, những siêu sao tại Old Trafford tiêu tốn khoảng 328,5 triệu bảng. Trong khi giá trị của Jamie Vardy cùng các đồng đội chỉ vỏn vẹn 30,99 triệu bảng.

- 1977/78: Leicester trở thành đội đầu tiên kể từ mùa 1977/78 có lần đầu tiên vô địch giải đấu cao nhất nước Anh. Trước Leicester còn có Nottingham Forest (1977/78), Derby County (1971/72), Leeds United (1968/69) và Ipswich Town (1961/62) là những đội có lần đầu tiên vô địch trong 60 năm qua.

- 24: Leicester là đội thứ 24 trong lịch sử từng vô địch giải đấu cao nhất nước Anh. Mùa 2015/16 cũng là mùa đánh dấu thành tích cao nhất của Bầy cáo. Họ từng về nhì vào mùa 1928/29, thứ ba vào mùa 1927/28 và thứ tư mùa 1962/63.

- 1994/95: Kể từ khi Blackburn vô địch Ngoại hạng Anh mùa 1994/95, Leicester là đội duy nhất đoạt cúp bạc bên cạnh M.U, Arsenal, Chelsea, Man City.

- 1999/00: Mùa 1999/00 là mùa thành công nhất của Bầy cáo tại Ngoại hạng Anh tính đến trước mùa 2015/16. Cách đây 16 năm, Leicester cán đích ở vị trí thứ 8, thắng 16 trận, ghi được 55 bàn và thủng lưới 55 bàn.

 

- 13: Mùa trước, Leicester cán đích ở vị trí thứ 14. Mùa này, họ là đội vô địch. Khoảng cách 13 bậc cũng là khoảng cách thăng tiến lớn nhất kể từ mùa 1977/78, khi mà Nottingham Forest vô địch giải đấu cao nhất nước Anh với tư cách là đội vừa mới thăng hạng.

- 8: Trong lịch sử 115 năm của các nhà vô địch Anh, chỉ có 8 đội từng xếp thấp hơn vị trí thứ 14 trong mùa giải trước đó.

VIDEO: HLV Ranieri đã viết nên câu chuyện cổ tích Leicester thế nào?

CÁ NHÂN

- 4: Có 4 cầu thủ Leicester lọt vào đội hình tiêu biểu năm của Ngoại hạng Anh bao gồm: Jamie Vardy, Riyad Mahrez,N'Golo Kante và Wes Morgan.

- 5: Bốn năm trước, Jamie Vardy còn đang chơi cho đội bóng thuộc giải Hạng Năm là Fleetwood Town. Vardy tiêu tốn 1,7 triệu bảng của Leicester vào năm 2012 và lập kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

- 1: Riyad Mahrez giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA vào ngày 24/4. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Leicester cũng như của châu Phi giành được được danh hiệu này. Với 400.000 bảng trả cho Le Havre vào tháng 1/2014, Leicester đã quá hời với 11 kiến tạo cùng 17 bàn thắng của Mahrez.

- 8: Chỉ với 8 triệu bảng, Ranieri đã có bản hợp đồng đầu tiên của mình tại Leicester với mục tiêu N'Golo Kante. Kante tỏ ra xứng đáng với từng xu bỏ ra khi dẫn đầu Ngoại hạng Anh về xoạc bóng (115 lần) và cắt bóng (148 lần).

- 28: Ranieri đã có được danh hiệu vô địch quốc nội đầu tiên trong sự nghiệp 28 năm của mình. Cùng với đó, ngoại trừ Robert Huth, trong đội hình Leicester chưa có ai từng trải qua cảm giác vô địch Ngoại hạng Anh.

TIỀN BẠC

 - 24: Là nhà vô địch, Leicester sẽ nhận được 24 triệu bảng tiền thưởng từ BTC Ngoại hạng Anh. Số tiền này đúng bằng với những gì Chelsea đã nhận được mùa trước. Mùa 2014/15, Bầy cáo nhận được 8 triệu bảng với vị trí thứ 14 của mình.

- 25: Leicester sẽ chắc chắn tham dự Champions League mùa sau. Mặc dù không có đội bóng Anh nào vượt qua được vòng 1/8 trong mùa 2014/15 những mỗi đội tham gia vẫn nhận ít nhất 25 triệu bảng. 

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG