Vụ “Rừng lim đặc dụng bị tàn phá”:

Tỉnh đốc thúc quy hoạch, huyện ì ạch thực hiện

Khu vực rừng lim đặc dụng tại Rú Chùa (thuộc xóm 3, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị chặt, đốt phá xơ xác.
Khu vực rừng lim đặc dụng tại Rú Chùa (thuộc xóm 3, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị chặt, đốt phá xơ xác.
TP - Theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, diện tích rừng lim bị tàn phá để trồng keo mà báo Tiền Phong nêu đều nằm trong khu vực rừng lim đặc dụng xã Lăng Thành.  

Ông Nguyễn Ngọc Toàn- Phó phòng Kế hoạch Tài chính, Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: “Đã là rừng đặc dụng thì không được khai thác và sản xuất. Ngay cả việc phát quang thảm thực bì, trồng xen dặm chưa có phê duyệt của các cơ quan chức năng liên quan cũng không được phép. Việc trồng xen các loại cây trong khu vực rừng đặc dụng cũng phải đúng kỹ thuật, quy trình theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền”.

Tuy nhiên, ông Toàn cũng cho biết thêm, rừng đặc dụng không được cấp cho các hộ dân quản lý. Nhưng rừng lim Lăng Thành là trường hợp đặc biệt, do UBND huyện đã cấp bìa cho các hộ dân trước khi có quy hoạch rừng đặc dụng. 

Trong đó, quyền sử dụng đất được cấp cho người dân chủ yếu là đất rừng sản xuất nên sau quy hoạch Sở NN&PTNT đã nhiều lần đốc thúc UBND huyện Yên Thành có giải pháp thu hồi diện tích đã cấp cho người dân để có biện pháp bảo vệ rừng lim đặc dụng. 

“Sau khi được phê duyệt là rừng đặc dụng chúng tôi đã có nhiều công văn yêu cầu UBND huyện Yên Thành có biện pháp thu hồi diện tích đất đã cấp cho người dân để bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng. Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 2,5 năm nhưng vẫn chưa thấy UBND huyện Yên Thành có báo cáo nào”, ông Toàn cho biết.

“Sau khi kiểm tra chúng tôi đã đình chỉ những hộ dân vi phạm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ không cho người dân tác động thêm vào diện tích rừng đặc dụng”, ông Đậu Xuân Minh- Phó Chi cục Kiểm lâm Nghệ An nói.  

MỚI - NÓNG