Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ
TP - Festival Trà Thái Nguyên diễn ra từ 8 đến 11/11 tại tỉnh Thái Nguyên.

> Tin vắn văn nghệ
> Tin vắn văn nghệ

Tham gia có các quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu và sử dụng sản phẩm trà của Việt Nam như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan… Ngoài ra còn 34 tỉnh có thế mạnh về trà, các doanh nghiệp chế biến trà cả nước, 50 làng chè nổi tiếng của tỉnh. Festival trà nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với cây trà và sản phẩm trà; giới thiệu, tôn vinh trà, văn hóa trà Thái Nguyên nói riêng, trà Việt Nam nói chung, khẳng định thương hiệu “Đệ nhất danh trà” với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời mở rộng giới thiệu sản phẩm trà trong khu vực và trên thị trường quốc tế.

Ngày 4/11, Triển lãm ảnh “Việt Nam - Nhật Bản: Ðồng hành tiến tới chân trời mới” do TTXVN và hãng Thông tấn Nhật Bản phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã diễn ra tại trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Nhằm giúp nhân dân hai nước hiểu rõ và gắn bó hơn, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác. Có 80 bức ảnh tiêu biểu được TTXVN và Kyodo chọn trưng bày, phản ánh toàn diện quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước trong bốn thập kỷ qua. Một cuộc triển lãm tương tự sẽ được hai hãng phối hợp tổ chức tại Tokyo vào tháng 12 tới.

Tội phạm mạng trong Sát thủ online. Sát thủ online, phim truyền hình của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Xuân Thủy, sắp phát trong khung giờ phim Rubic 8.

Tin vắn văn nghệ ảnh 1

Nội dung xoay quanh nhóm trẻ tuổi bị dẫn dụ vào thế giới ảo, trở thành các game thủ online cùng phối hợp gây tội ác. Cụ thể là Tý, nhân vật chính, tuổi thơ dữ dội, lớn lên trong hận thù đã gia nhập băng nhóm tội phạm- mục tiêu truy đuổi gắt gao của Cục Cảnh sát điều tra. “Chúng tôi sửa kịch bản tới lần thứ 9, mong tác giả tiểu thuyết khi xem phim đừng bất ngờ. Chẳng hạn tiểu thuyết nói nhiều về đồng tính, nhưng với phim truyền hình phải hết sức tiết chế, tinh tế”, đạo diễn nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG