Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 19-1, hãng thông tấn APS của Algeria đưa tin, vụ đột kích của quân đội nước này vào nhà máy khí đốt In Amenas (nơi phiến quân Hồi giáo giữ hàng trăm người Algeria và nước ngoài) khiến 11 kẻ giữ con tin và 7 con tin thiệt mạng. Khoảng 30 con tin nước ngoài chưa được tìm thấy. (BBC)

* Hôm qua, Honda Motor thông báo đã phát lệnh thu hồi 777.000 xe hiệu Honda Pilot và Honda Odyssey đời 2009-2013, trong đó có 748.000 chiếc ở Mỹ. Nguyên nhân là các túi khí an toàn lắp trên xe có thể thiếu một số đinh vít. (Bloomberg)

* Ngày 19-1, một tòa án Nicaragua tuyên phạt 18 người Mexico mỗi người 30 năm tù vì tội rửa tiền và tổ chức đường dây buôn lậu ma túy giữa Mexico và Costa Rica (họ đóng giả các phóng viên truyền hình Mexico nhập cảnh Nicaragua mang theo 9,2 triệu USD).

Mới đây, Mexico bắt hơn 150 sĩ quan cảnh sát, bao gồm giám đốc cảnh sát thành phố Gomez Palacio và thành phố Lerdo, vì bị tình nghi liên quan tội phạm có tổ chức. (Xinhua)

* Nokia đang phát hành các file thiết kế cho phép người dùng máy in 3D tự làm vỏ cho điện thoại di động hiệu Lumia. Nokia là một trong những hãng điện tử lớn đầu tiên của thế giới ủng hộ in 3D. (Cnet)

Thái An
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG