Tin vắn quốc tế 27 – 03

Tin vắn quốc tế 27 – 03
TP - Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 26-3 chỉ trích việc thực hiện một số dự án trong chương trình đặc biệt của Liên bang đã chậm tiến độ, thiếu vốn đầu tư và quản lý điều hành yếu kém.

> Tin vắn quốc tế 26 – 03

KCNA - Quốc hội CHDCND Triều Tiên sẽ có phiên họp ngày 13-4, đúng vào thời điểm mà theo kế hoạch Bình Nhưỡng sẽ phóng vệ tinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (ông nội của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un).

ABC News - Một phụ nữ Iraq hôm 26-3 được phát hiện chết trong vũng máu tại nhà riêng ở bang California Mỹ, cạnh đó có mẩu giấy viết: “Hãy trở về đất nước của mình”. Cảnh sát cho biết đang điều tra cái chết theo hướng tội phạm do thù hận.

AP - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26-3 đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Damascus vì lý do an ninh. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad đàn áp lực lượng đối lập nổi dậy.

AP - Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại Chile hôm 26-3 làm rung chuyển nhiều tòa nhà, khiến dân chúng hoảng loạn, nhưng gây thiệt hại không đáng kể. Các mỏ đồng lớn nhất thế giới ở Chile vẫn hoạt động bình thường.

Ria-Novosti - Cả Nga và Trung Quốc đều ủng hộ kế hoạch hòa bình của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cho cuộc khủng hoảng Syria nhằm chấm dứt giao tranh giữa lực lượng đối lập nổi dậy với quân đội và an ninh chính phủ Syria.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thúc giục Tổng thống Syria Bashar al Assad nắm lấy cơ hội cuối cùng này để hợp tác tốt với Đặc phái viên Kofi Annan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, Trung Quốc đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của ông Annan về vấn đề Syria.

AP - Công ty Điện lực Tokyo cho biết, ngày 26-3, lò phản ứng hạt nhân số 6 của nhà máy điện nguyên tử Kashiwazaki - Kariwa phải ngừng hoạt động để bảo dưỡng, khiến Nhật Bản chỉ còn một trong tổng số 54 lò phản ứng phát điện còn hoạt động.

Hầu hết nhà máy điện nguyên tử tạm ngừng hoạt động để kiểm tra, bảo dưỡng sau thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 năm ngoái.

BBC - Các quan chức Myanmar hôm 26-3 cho biết, nhà chính trị đối lập Aung San Suu Kyi đang tranh cử thì ngã bệnh phải cắt ngắn chương trình tranh cử. Bác sĩ riêng của bà Suu Kyi cho biết, ứng viên đối lập này bị kiệt sức do làm việc và bị tác động bởi sự thay đổi thời tiết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG