Tin vắn quốc tế 16 – 03

Tin vắn quốc tế 16 – 03
(TP) - Bộ Ngoại giao hôm 15-3 cho biết, Tổng thống Myanmar Thein Sein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21-3, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

> Tin vắn quốc tế 15 - 03

AP - Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 15-3 nói rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ huy một cuộc tập trận bắn đạn thật có sự phối hợp của ba lực lượng hải,lục, không quân.

Mấy tuần qua, ông Kim Jong-un có nhiều chuyến thăm tới các đơn vị quân đội, có những lời phát biểu cứng rắn như: quân đội Triều Tiên phải quét sạch mọi kẻ thù ra khỏi đất nước nếu chiến tranh lại xảy ra.

BBC - Ngày 15-3, các quan chức Bỉ cho biết họ đang chuẩn bị máy bay để đưa về nước thi thể 22 nạn nhân vụ tai nạn xe buýt trong hầm đường bộ ở Thụy Sĩ.

Kyodo - Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter làm rung chuyển vùng Kanto và Tohoku của Nhật Bản đêm 15-3, gây ra sóng thần nhẹ cao 20 cm tại các bờ biển hai tỉnh Hokkaido và Aomori. Trận động đất không gây thiệt hại về người.

BBC - Một đôi nam, nữ Thụy Sĩ bị Taliban ở Pakistan bắt làm con tin từ tháng 7 năm ngoái đã bất ngờ xuất hiện hôm 15-3 tại trạm kiểm soát quân sự vùng bắc Wazirristan gần biên giới giữa Pakistan với Afghanistan. Cặp đôi này cho biết họ đã lợi dụng sơ hở của Taliban để trốn thoát sau hơn 8 tháng bị giam giữ làm con tin.

AP - Dân chúng Afghanistan hôm 15-3 bày tỏ tức giận trước việc Mỹ cho máy bay chở binh sĩ Mỹ (xả đạn vào dân thường làm chết ít nhất 16 người) ra khỏi Afghanistan sang Kuwait để xử lý theo luật Mỹ. Giới tư pháp, gia đình các nạn nhân và người dân Afghanistan đòi để người lính Mỹ máu lạnh nói trên ở lại hầu tòa Afghanistan.

AP - Dân làng và lực lượng cứu hộ Bangladesh hôm 15-3 vớt được thêm nhiều thi thể nạn nhân vụ đắm phà khách, nâng tổng số người thiệt mạng lên 117. Hiện còn ít nhất 12 người mất tích.

AP - Ngày 15-3, Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn bắt đầu có hiệu lực sau một thời gian dài chậm trễ. Phe đối lập ở Hàn Quốc phản đối việc ký hiệp định FTA với Mỹ, tuyên bố rằng nếu thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội tới, họ sẽ đòi đàm phán lại Hiệp định với Mỹ vì cho rằng Hiệp định hiện nay gây thiệt hại cho phía Seoul.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG