Tin vắn ngày 15 – 1

Tin vắn ngày 15 – 1
TP - Ngày 14-1, tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), Cty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành dự án lò đốt chất thải công nghiệp công suất 200kg/giờ (tương đương 48 tấn/ngày).

> Tin vắn ngày 14 - 1

Dự án có tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, được khởi công xây dựng vào tháng 6-2012 và hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Lâm Đồng - Ngày 14-1, Trần Văn Phú (39 tuổi, trú tại đường Mai Hắc Đế, TP Đà Lạt) và Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, ngụ ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đang mua bán ma túy gần cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Lạt) thì bị cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an Lâm Đồng) phát hiện, đuổi theo và bị bắt giữ.

Kiên Giang  - Tin từ  Vùng Cảnh sát biển 4 đóng tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chiều 14-1 cho biết lực lượng tuần tra cơ quan này vừa bắt giữ chiếc tàu mang số hiệu KK-20031 đang vận chuyển gỗ lậu tại khu vực cửa sông Hà Tiên. Trên tàu có 3 người Campuchia và một người Việt Nam với khoảng 15 tấn gỗ trắc.

TPHCM - Ngày 14-1, Sở Giao thông vận tải TPHCM chấp thuận cho Công ty TNHH Giải pháp công nghệ cao FPT triển khai thí điểm giải pháp đếm lưu lượng xe bằng công nghệ camera tại hai vị trí tại trung tâm thành phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng quản lý cơ sở hạ tầng giao thông.

Hai vị trí trên gồm giao lộ Pasteur – Lý Tự Trọng và đường Điện Biên Phủ, đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (cùng thuộc quận 1).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.