Tin thời tiết mới nhất: Mưa dông kéo dài qua Giỗ Tổ

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Từ đêm nay (23/4), phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, rồi lan ra toàn Bắc Bộ và các tỉnh bắc Trung Bộ vào ngày tiếp theo và qua ngày Giỗ Tổ.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/4) xuất hiện rãnh áp thấp, có trục vào khoảng 23-25 độ vĩ Bắc, bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh, từ đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ngày mai (24/4) ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Đến chiều và tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi. Vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xoáy, mưa đá: cấp 1.

Dự kiến, thời tiết tiêu cực này sẽ kéo dài qua cả ngày thứ Tư (25/4), ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.