Tin mới vụ nữ giám đốc tố bị côn đồ nổ súng truy sát

Bà Mai Thị Hồng Thức bị truy sát phải nhập viện.
Bà Mai Thị Hồng Thức bị truy sát phải nhập viện.
TPO - Liên quan đến việc nữ giám đốc tố liên tục bị côn đồ truy sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đề nghị xác minh, xem xét, giải quyết và báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 17/6/2019.

Theo nguồn tin của Báo Tiền Phong, ngày 17/5 Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã có văn bản chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đề nghị xác minh, xem xét, giải quyết nội dung đơn của gia đình một nữ giám đốc ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình) tố bị nhóm côn đồ liên tục truy sát.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Xuân (chồng của nữ giám đốc Mai Thị Hồng Thức – PV) trú số nhà 09 đường Trường Chinh, TP. Đồng Hới tố cáo nhóm côn đồ dùng súng truy sát, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của gia đình ông trong một thời gian dài.

Sau khi nhận được đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh, xem xét, giải quyết các nội dung đơn nêu, báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 17/6/2019.

Trong một diễn biến khác, mới đây nữ giám đốc Mai Thị Hồng Thức cho biết, gia đình đang khôi phục các camera giám sát để trích xuất các clip, hình ảnh ghi lại việc một nhóm người thường xuyên dùng chất bẩn ném vào nhà và cở sở kinh doanh ở TP. Đồng Hới, sớm cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

 
Tin mới vụ nữ giám đốc tố bị côn đồ nổ súng truy sát ảnh 1 Nhà riêng và cơ sở kinh doanh thường xuyên bị một nhóm đối tượng "khủng bố" bằng chất bẩn.
Theo đó, trước khi bị nhóm người lạ mặt nổ súng truy sát ngay tại nhà, gia đình bà Thức nhiều lần phát hiện kẻ gian tới quấy rối, ném nhiều túi đựng chất bẩn vào nhà riêng và cơ sở kinh doanh, sự việc được camera an ninh của gia đình ghi lại.

“Các đối tượng lạ mặt thường di chuyển bằng xe máy theo nhóm từ 2 đến 3 người tới nhà riêng của gia đình và cơ sở kinh doanh dùng chất bẩn ném vào rồi bỏ chạy. Sự việc khiến người thân trong gia đình, đội ngũ nhân viên luôn trong tâm lý hoảng loạn, ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của công ty cũng như tình hình an ninh trật tự của khu phố”.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Bà Mai Thị Hồng Thức - chủ một doanh nghiệp đóng tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng về việc gia đình bị một số đối tượng liên tục đe dọa, dùng súng truy sát gây thương tích, khiến gia đình luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo lắng.

Theo đơn kêu cứu của bà Thức, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/4, bà Thức cùng L. T. H. D. đi tham dự đám cưới tại nhà hàng Royal (ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới). Khi vừa rời khỏi nhà hàng thì bị hai thanh niên dùng đi xe máy bám theo.

Khi tới cầu vượt Thuận Lí, cháu D. bị say xe nên phải hạ kính. Lúc kính vừa kéo xuống ngay lập tức hai thanh niên phía sau vượt lên áp sát dùng súng tự chế nhắm thẳng vào mặt bà Thức. Nhưng may mắn do xe đang di chuyển nên viên đạn bay lệch trúng vào tay trái bà gây thương tích.

Đến ngày 26/4 bà Thức được chồng mình chở lên bệnh viện kiểm tra lại vết thương thì lại có hai thanh niên tiếp tục bám theo. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày chồng bà Thức đi làm trở về nhà thì bị hai thanh niên trốn sẵn ở gara ô tô chĩa thẳng súng vào người, rất may viên đạn bay lệch vào cửa khiến tấm kính dày hơn 10 ly bị thủng.

Tin mới vụ nữ giám đốc tố bị côn đồ nổ súng truy sát ảnh 2 Cánh cửa kính 10 ly bị đạn bắn thủng. 

Ngay lập tức, chồng bà dùng ô tô đuổi theo và bắt được hai đối tượng này trên đường Hữu Nghị. Tại vị trí hai thanh niên nổ súng, lực lượng chức năng thu giữ 4 viên đạn (loại đạn tự chế) có đường kính khoảng 0,7 cm, dài 1,9 cm.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện các đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG