Tin mới vụ Hội Chữ thập đỏ Cà Mau chưa cấp phát 50 triệu đồng hỗ trợ COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định thu hồi lại số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm “chợ nhân đạo” nhằm giúp người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến bài viết: “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau chưa cấp phát 50 triệu đồng cho hộ mất thu nhập do ảnh hưởng COVID-19”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định thu hồi số tiền này và Hội Chữ thập đỏ Cà Mau đã chuyển trả.

Theo Hội Chữ thập đỏ Cà Mau, số tiền này được Trung ương Hội hỗ trợ để làm “chợ nhân đạo” giúp người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Hội đã có kế hoạch thực hiện vào giữa tháng 5/2021 tại huyện Năm Căn.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên chưa thể thực hiện. Sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, số tiền này không còn phù hợp với mục đích chi của Trung ương Hội nên chưa giải ngân.

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước đó Thanh Tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.

Theo kết luận thanh tra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau chưa xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, điều lệ tổ chức theo quy định; chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc niêm yết công khai danh sách các hộ được nhận hỗ trợ là thực hiện chưa đúng quy định về hình thức công khai.

Chưa xây dựng quy chế vận động, huy động đóng góp để hoạt động từ thiện và công khai về nguồn tài trợ, hỗ trợ. Đặc biệt là chưa kịp thời cấp phát số tiền 50 triệu đồng kinh phí Trung ương Hội phân bổ để hỗ trợ cho những hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mất thu nhập do bị ảnh hưởng COVID-19.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc chịu trách nhiệm về hạn chế, thiếu sót nêu trên là ông Trần Quốc, Chủ tịch Hội. Thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh rút kinh nghiệm; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra.

Riêng số tiền 50 triệu đồng, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẩn trương thực hiện.

MỚI - NÓNG