Tin mới vụ cháy quán karaoke khiến hơn 10 người chết ở Hà Nội

Ngọn lửa bao trùm ít nhất 4 căn nhà. Lực lượng cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy. Ảnh: Thanh Hà.
Ngọn lửa bao trùm ít nhất 4 căn nhà. Lực lượng cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy. Ảnh: Thanh Hà.
TP - Chiều 1/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người chết và bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, đám cháy bùng phát từ khu vực biển quảng cáo phía trước toà nhà sau đó bùng lên ngùn ngụt lửa rơi xuống chắn lối ra vào của quán karaoke. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm ít nhất 4 căn nhà mặt phố. Sức nóng khiến ô tô, xe máy và cây cối trước nhà cũng bị thiêu rụi. Hàng chục xe cứu hoả cùng cả trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC thuộc nhiều đơn vị được huy động đến hiện trường. Các căn nhà ở đây cao khoảng 10 tầng, ngọn lửa lan ra nhanh chóng do các biển quảng cáo được đặt sát nhau. Việc này khiến nỗ lực khống chế đám cháy của lực lượng cảnh sát trở nên khó khăn.

Các xe thang được huy động để đưa người và vòi phun lên cao nhưng kiến trúc các ngôi nhà khiến rất ít nước được sâu vào trong. Ở phía sau, các chiến sĩ cảnh sát cố gắng đập kính, phá cửa các ngôi nhà rồi tiến vào tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Người dân xung quanh cũng di chuyển đồ đạc, đề phòng ngọn lửa lan sang. 

Gần 17h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế nhưng cột khói vẫn bốc cao ngút trời. Đoạn đường từ đường số 2 Trần Thái Tông đến ngã tư Xuân Thủy bị rào chắn gây ra cảnh ùn tắc trầm trọng. CSGT được huy động để cấm đường và phân làn giao thông. Khoảng hơn 17h, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo cứu hỏa và tìm kiếm các nạn nhân.

Tin mới vụ cháy quán karaoke khiến hơn 10 người chết ở Hà Nội ảnh 1

Ngọn lửa bao trùm ít nhất 4 căn nhà. Lực lượng cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy.

Theo một thanh niên tên Duy, nhân viên nhà hàng bên cạnh quán karaoke xảy ra hoả hoạn, trong lúc nhiều người đang ngủ trên tầng 6 có khói bay vào trong nên hô hoán nhau chạy thoát thân. “Tôi cùng 2 người khác chạy ra bằng lối cửa thoát hiểm phía sau rồi đu ống nước tầng 3 nhảy xuống may mắn thoát nạn. Mọi người ở 3 nhà cạnh quán cũng chạy ra ngoài thoát thân”- anh Duy kể.

Kết quả đợt kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội vừa qua cho thấy, 100% các quán karaoke chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào tại các phòng và không có lối thoát nạn. Nếu xảy cháy ở điểm ngoài cửa phòng hát thì người ở bên trong chỉ có cách chạy vào biển lửa mới có đường thoát. Hệ thống cách âm, mút xốp bao bọc quanh hệ thống đèn, loa đài công suất lớn hoạt động trong thời gian dài chính là nguy cơ xảy ra cháy, nổ. 

Anh Đỗ T. Q, một vị khách của quán karaoke nói: “Khoảng 13h cả nhóm của tôi lên tầng 6 quán karaoke sau đó gọi đồ và chuẩn bị hát thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán cháy lớn. Tôi may mắn thoát được ra ngoài nhưng hiện tại vẫn chưa thể liên lạc với người bạn đi hát cùng”. Theo anh Q. khi nghe tiếng hô hoán cháy cùng 3 người bạn khác chạy được ra ngoài xuống tầng 5 rồi đi bằng cửa thoát hiểm phía sau quán karaoke.

Theo ghi nhận của PV, khu vực xảy ra cháy có rất nhiều quán karaoke đang hoạt động. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy cho biết, quán karaoke trên chưa nghiệm thu và không có giấy phép an toàn PCCC.

Trao đổi với PV tối cùng ngày, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, đám cháy đã được khống chế và các lực lượng đang tiến hành phun nước làm mát bên trong ngôi nhà. “Thời điểm đám cháy bùng phát lực lượng chức năng đã đưa an toàn một số người ở tầng 6 của một ngôi nhà bị cháy xuống bên dưới” - Thiếu tướng Định cho biết.

Ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết người đứng tên quán karaoke là Nguyễn Diệu Linh (SN 1986 ở Hà Đông, Hà Nội). Chủ kinh doanh chưa có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật như giấy phép PCCC, giấy phép kinh doanh karaoke,...

Có ít nhất 13 người chết

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong lúc 23h đêm 1/11, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định- Giám đốc Sở CS PCCC Hà Nội xác nhận đến thời điểm trên đã có 13 người chết trong đó đa phần là nam. Công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu qua đang được lực lượng chức năng  tại hiện trường tích cực triển khai.

* Thông tin từ Bệnh viện 198 (Bộ Công an), nơi đây đã tiếp nhận 2 bệnh nhân đều là cán bộ, học viên công an bị thương trong khi cùng các lực lượng dập đám cháy và cứu chữa những người bị nạn. Bác sĩ Huy An, Phó Khoa Cấp cứu cho biết, một bệnh nhân bị thương ở cả tay và chân trái, trường hợp còn lại bị bỏng ở tay. Cả 2 bệnh nhân đã nhập viện để điều trị.           

Trần Hoàng -Thái Hà

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm vụ cháy quán karaoke

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy quán karaoke và một số toà nhà cao tầng liền kề ở đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy, đồng thời chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội sớm điều tra, kết luận nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.          

Luân Dũng

MỚI - NÓNG