Tin mới vụ cháy khủng khiếp ở xưởng bánh kẹo khiến 8 người chết

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TP - Đám cháy lớn bùng phát vào giữa trưa làm 8 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng 80% đang được tích cực điều trị và nhiều tài sản trong khu xưởng bánh kẹo bị thiêu rụi.

8 người chết cháy

Khoảng 10h ngày 29/7, một đám cháy lớn bùng phát tại khu xưởng sản xuất bánh kẹo do ông Trần Văn Được (quê huyện Phúc Thọ) làm chủ, địa chỉ km19 QL32, xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Theo người dân, họ phát hiện đám cháy bùng phát vào gần trưa, lúc này có nhiều công nhân đang làm việc phía trong. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ khu xưởng rộng hơn 170m2, cột khói bốc cao hàng chục mét. Do xưởng bánh là gian nhà lợp mái tôn, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như ván ép, xốp… đã khiến ngọn lửa lan nhanh kèm theo nhiều tiếng nổ phát ra.

Lực lượng PCCC huy động 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương dập lửa. Đến hơn 11h cùng ngày đám cháy mới được khống chế, toàn bộ phần mái tôn của khu xưởng bị lửa làm biến dạng đổ sập hoàn toàn.

Theo bà May, một công nhân làm việc trong xưởng bánh kẹo, thời điểm xảy ra cháy có khoảng 20 người làm việc phía trong. “Chúng tôi đang làm việc ở tầng dưới xưởng thì phát hiện có khói và tia lửa bắn xuống sau đó nhiều người hô hoán nhau chạy ra ngoài. Chỉ ít phút đám cháy bùng lên dữ dội khiến một số người mắc kẹt bên trong” - bà May cho hay.

Cùng ngày, trao đổi với PV, Thiếu  tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc PCCC Hà Nội cho biết, thông tin ban đầu, vụ cháy làm 8 người tử vong và được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cho biết tiếp nhận 3 bệnh nhân được chuyển từ vụ cháy ở xã Đức Thượng đến điều trị. Trong 3 bệnh nhân, có 1 bệnh nhân đã tử vong trước đó, còn hai bệnh nhân bị bỏng nặng trên 80%. Hiện hai bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để điều trị.

Cháy do hàn xì?

Chiều cùng ngày, UBND huyện Hoài Đức có báo cáo về vụ cháy nhà xưởng xảy ra trên địa bàn. Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 sáng tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170m2 do ông Trần Văn Được, quê quán tại huyện Phúc Thọ làm chủ. Ông Được thuê đất của ông Lợi (thôn Chiến, xã Đức Thượng) để sản xuất, xung quanh khu xưởng bị bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Theo nguồn tin, nguyên nhân vụ cháy do thợ sửa hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp gây cháy. Theo trung tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy – Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô còn tồn tại nhiều công trình nhà kho, xưởng sản xuất thường thuê lại mặt bằng làm nơi lưu giữ, luân chuyển hàng hóa. Và những vụ cháy này đều xảy ra tại những nhà kho, xưởng sản xuất không nằm trong quy hoạch, sử dụng mặt bằng cho thuê để xây dựng thành kho tạm hoặc dạng sản xuất nhỏ lẻ. Do vậy, có tình trạng nhiều cơ sở còn làm để đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra PCCC.

Khi kiểm tra những cơ sở này, họ có thể đảm bảo về PCCC nhưng sau đó lại tiếp tục vi phạm như việc sắp xếp hàng hóa trong nhà xưởng, hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn, vi phạm khoảng cách PCCC, cản trở giao thông chữa cháy…

“Các vụ cháy thường xảy ra tại nhà kho tạm được chủ cơ sở thuê thời gian ngắn, do vậy họ thường dựng khung thép, mái tôn gây khó khăn cho công tác quản lý về PCCC. Khi đến kiểm tra yêu cầu đảm bảo các biện pháp PCCC thì họ lại viện lý do thời gian thuê ngắn, khó thực hiện” - ông Hiếu cho hay.

MỚI - NÓNG