Xưởng bánh cháy ngùn ngụt giữa trưa, ít nhất 8 người tử vong

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ANTĐ.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ANTĐ.
TPO - Sau tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên nghi ngút tại xưởng bánh ở Hoài Đức (Hà Nội). Thông tin từ nhà chức trách địa phương hiện tại lửa đã tắt, lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong. Ít nhất đã có 8 người thiệt mạng. 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 29/7, tại xưởng bánh nằm bên cạnh Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Theo thông tin trên tờ ANTĐ, sau khi xuất hiện 1 tiếng nổ lớn tại xưởng bánh trên thì đám cháy bùng phát. Hiện tại, cột khói bốc cao hàng chục mét kéo theo đám lửa bao trùm một khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Xưởng bánh cháy ngùn ngụt giữa trưa, ít nhất 8 người tử vong ảnh 1 Nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Ảnh: Dân Trí.
Xưởng bánh cháy ngùn ngụt giữa trưa, ít nhất 8 người tử vong ảnh 2 Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong. Ảnh: Dân Trí.
Xưởng bánh cháy ngùn ngụt giữa trưa, ít nhất 8 người tử vong ảnh 3 Người dân tập trung rất đông gần hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân Trí.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội, nghi vấn có công nhân đang mắc kẹt phía trong đám cháy và hiện tại, lực lượng cứu nạn,  cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC huyện Hoài Đức, phối hợp với CAH Hoài Đức đang tích cực chữa cháy.

Liên quan đến vụ cháy, ông Nguyễn Xuân Mậu, Bí thư Đảng ủy xã Đức Thượng cho hay, đến thời điểm 13h45, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đang tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. 

Phóng viên Thanh Hà thông tin, vụ cháy xảy tại xưởng sản xuất bánh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng nay, 29/7.

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện lửa, khói bốc ra từ khu xưởng và hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên đám cháy bùng phát lên dữ dội. Nhận được tin báo cơ quan chức năng huy động nhiều xe chữa cháy cùng chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường.

Xưởng bánh cháy ngùn ngụt giữa trưa, ít nhất 8 người tử vong ảnh 4 Xe cấp cứu đưa nạn nhân ra

Phải mất nhiều giờ đám cháy được dập tắt. Đám cháy thiêu rụi khu xưởng sản xuất và làm sập phần mái tôn trên nóc.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định giám đốc PCCC Hà Nội cho biết đã có 8 người tử vong trong vụ cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang phong toả khu vực phục vụ công tác tìm kiếm cũng như điều tra. 

Nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho hay, nguyên nhân cháy là xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. 

Xưởng này do ông Nguyễn Văn Được (Phúc Thọ, Hà Nội) thuê đất để sản xuất bánh kem và chocolate. 

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng đã có 3 bệnh nhân được chuyển từ vụ cháy ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đến điều trị.

Trong 3 bệnh nhân, có 1 bệnh nhân đã tử vong trước đó, còn hai bệnh nhân bị bỏng nặng trên 80%. 

Hiện các bệnh nhân này đã được chuyển sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để điều trị.

MỚI - NÓNG